19/01/2023 17:54 GMT+7

Bắt hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Nam Định nhận hối lộ qua chủ gara

Chủ gara ô tô nhận tiền của các chủ xe vi phạm sau đó câu kết, thỏa thuận với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại Nam Định để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm xe.

Bắt hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Nam Định nhận hối lộ qua chủ gara - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét trung tâm đăng kiểm ở Nam Định - Ảnh: CACC

Ngày 19-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Đình Nam, 36 tuổi, chủ gara ô tô Phương Nam ở Nam Định, để điều tra về tội môi giới hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với một số lãnh đạo, cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 18-02D.

Những cán bộ đăng kiểm bị điều tra về tội nhận hối lộ gồm: Nguyễn Trung Quân và Lưu Hữu Phương (đều là phó giám đốc), Lưu Bảo Trung và Lê Văn Cường (cùng là đăng kiểm viên).

Theo Công an tỉnh Nam Định, kết quả điều tra ban đầu xác định thông qua việc sửa chữa ô tô, Nam đã nhận tiền của chủ các xe vi phạm lỗi cơi nới thành, thùng xe trái phép, với mục đích giúp họ được bỏ qua lỗi này khi đi đăng kiểm xe. 

Sau đó, chủ gara ô tô Phương Nam câu kết, thỏa thuận với lãnh đạo, cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Nam Định để bỏ qua các lỗi cho các chủ xe vi phạm khi đăng kiểm. Mỗi trường hợp được bỏ qua, Nam sẽ chuyển cho đăng kiểm viên hơn 2 triệu đồng.

Hơn một tháng qua, công an nhiều địa phương đã liên tiếp điều tra các sai phạm trong đăng kiểm, khởi tố, bắt tạm giam hơn một trăm người là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên của hàng chục trung tâm đăng kiểm.

Riêng Công an TP.HCM đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm, khởi tố sảu vụ án, bắt 89 người với các tội danh nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Hai người có chức vụ cao nhất trong lĩnh vực đăng kiểm bị bắt đến nay là ông Đặng Việt Hà - cục trưởng - và ông Trần Kỳ Hình - cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm. 

Trong đó, ông Hình bị cơ quan điều tra cáo buộc trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hằng tháng, hằng quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm.

Tại Hà Nội, cơ quan điều tra cũng vừa thông tin đã khởi tố bốn vụ án với 18 bị can tại 10 trung tâm đăng kiểm, tạm giữ 57 người là giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để phục vụ điều tra về tội nhận hối lộ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sai phạm phổ biến ở các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội bị điều tra là các cán bộ nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm với các xe không đủ tiêu chuẩn. Số tiền những người này nhận hối lộ trung bình 1-1,5 triệu đồng mỗi xe.

Tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam 19 lãnh đạo, cán bộ trung tâm đăng kiểm về tội nhận hối lộ.

Tại Sơn La, công an đã khởi tố vụ án hình sự "nhận hối lộ" xảy ra tại hai trung tâm đăng kiểm 2601D và 2603D.

70.000 xe được kiểm định theo kiểu "làm luật"

Theo người phát ngôn Bộ Công an, ước tính 70.000 xe cơ giới đã được kiểm định theo cách "làm luật" như vậy. Khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đã được cấp, tiền thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Không phải tham nhũng vặt mà quy mô Vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Không phải tham nhũng vặt mà quy mô 'lớn lắm'

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho hay vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm không phải là "tham nhũng vặt, mà có hệ thống, tổ chức, quy mô lớn lắm".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên