03/11/2017 16:09 GMT+7

Bắt hai người trong nhóm 'lâm tặc' chặt 20 cây thông 40 tuổi

VĂN BÌNH
VĂN BÌNH

TTO - Công an Đà Lạt đã bắt giữ hai người trong nhóm 'lâm tặc' chặt 20 cây thông 40 tuổi tại TP. Đà Lạt. Số còn lại trong nhóm đã bỏ trốn.

Bắt hai người trong nhóm lâm tặc chặt 20 cây thông 40 tuổi - Ảnh 1.

Hai trong nhóm 'lâm tặc' tại hiện trường - Ảnh: VĂN BÌNH

Ngày 3-11, Đoàn công tác liên ngành gồm Đội cảnh sát kinh tế công an TP Đà Lạt, Ban quản lí rừng Lâm Viên, UBND phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường rừng thông bị chặt phá ở tiểu khu 151 (P.12, TP Đà Lạt).

Tại hiện trường có khoảng hơn 20 cây thông trên 40 tuổi đường kính gốc 30 đến 50cm bị chặt. Nhóm "lâm tặc" chặt các cây thông thành từng đoạn có độ dài từ 1-1,2m, sau đó tập trung để đốt và đưa ra khỏi hiện trường.

Khu vực thông bị đốn hạ nằm ở lô A, khoảnh 1, tiểu khu 151 này nằm gần với nơi sản xuất nông nghiệp của người dân và rất gần với tuyến đường nối Đà Lạt với Nha Trang nhưng "lâm tặc" vẫn ngang nhiên đốn hạ.

Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt cho biết, sau quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt được 2 người là Đoàn Văn Dũng (35 tuổi, quê Đồng Nai), con trai của chủ dự án du lịch Đa Cát Minh và Nguyễn Văn Ngọc (31 tuổi, quê Thái Bình).

Cơ quan chức năng xác định đối tượng thứ ba là Dũng, ngụ tại đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt hiện đã bỏ trốn.

Trung tá Nguyễn Thế Nhật - Đội phó đội cảnh sát kinh tế TP. Đà Lạt - cho biết ngay sau nhận được tin báo lực lượng đã phối hợp với các đơn vị khác để tiến hành điều tra.

"Hiện tại ngoài hai đối tượng đã bị bắt, chúng tôi đã xác định thêm 5 đối tượng khác đang bỏ trốn", trung tá Nhật thông tin.

Tai cơ quan Công an, Đoàn Văn Dũng khai nhân thuê Ngọc cùng 5 người khác vào khu đất nói trên để chặt cây. Tranh thủ trời mưa nhóm vào chặt hạ, nhằm lấy đất để bán.

Được biết, khu vực rừng bị phá trước đây do công ty Đa Cát Minh quản lý, tuy nhiên vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi và bàn giao cho Ban quản lý rừng Lâm Viên.

Bắt hai người trong nhóm lâm tặc chặt 20 cây thông 40 tuổi - Ảnh 3.

Một vạt rừng thông bị chặt trơ trụi. - Ảnh: VĂN BÌNH

Bắt hai người trong nhóm lâm tặc chặt 20 cây thông 40 tuổi - Ảnh 4.

Vạt thông bị chặt trơ trụi. - Ảnh: VĂN BÌNH

Bắt hai người trong nhóm lâm tặc chặt 20 cây thông 40 tuổi - Ảnh 5.

Gỗ chất thành đống. - Ảnh: VĂN BÌNH

Bắt hai người trong nhóm lâm tặc chặt 20 cây thông 40 tuổi - Ảnh 6.

Khu vực thông bị đốn hạ nằm gần nơi sản xuất nông nghiệp của người dân. - Ảnh: VĂN BÌNH

Bắt hai người trong nhóm lâm tặc chặt 20 cây thông 40 tuổi - Ảnh 7.

Tính trong năm 2016, toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra hơn 1.500 vụ vi phạm Luật quản lí và phát triển rừng. - Ảnh: VĂN BÌNH

VĂN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên