24/11/2020 13:23 GMT+7

Bắt hai nghi phạm táo tợn cướp xe Vespa từ một năm trước

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã bắt hai nghi phạm cướp xe Vespa và điện thoại của nạn nhân. Vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra khoảng 1 năm trước, có hình ảnh từ camera gần đó ghi lại.

Bắt hai nghi phạm táo tợn cướp xe Vespa từ một năm trước - Ảnh 1.

Phạm Minh Thắng và Nguyễn Thành Tính - Ảnh: A.X.

Ngày 24-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt, tạm giam Nguyễn Thành Tính và Phạm Minh Thắng (cùng 22 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Thành Tính và Phạm Minh Thắng là hai nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn vào khoảng 1 năm trước.

Diễn biến vụ việc được camera gần đó ghi lại. Vào rạng sáng 13-11-2019, anh T. (ngụ quận Bình Tân) đang dừng xe máy hiệu Vespa để bấm điện thoại trên đường 5B (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì một người mặc áo, đội nón xe ôm công nghệ lái xe máy chở theo một thanh niên chạy tới gần.

Vừa dừng xe, người cầm lái giật lấy chiếc điện thoại của T. đang cầm trên tay, còn người ngồi sau bước xuống cầm dao kề cổ T. đe dọa để cướp xe. Sau đó hai thanh niên trên đã nhanh chóng rời đi. Anh T. đến công an trình báo vụ việc. 

Camera nhà người dân ghi lại vụ việc

Ngày 18-11-2019, Công an quận Bình Tân thu giữ xe Vespa bị vứt bỏ tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Cự (quận Bình Tân). Tuy biển số xe đã được thay đổi, qua giám định số sườn, số máy, công an xác định đây chính là xe của anh T. bị cướp.

Vào tháng 9-2020, Công an quận Bình Tân được biết Công an quận Tân Bình đang tạm giữ Châu Văn Tùng (24 tuổi, ngụ Bạc Liêu) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Nghi vấn Tùng liên quan và biết thông tin về vụ cướp xe của anh T., cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân đã làm việc với Tùng. Tùng thừa nhận vụ cướp tài sản của anh T. do Thắng và Tính ở quận 12 thực hiện. Thắng nhờ Tùng tìm mối bán chiếc xe Vespa. Tuy nhiên, thấy mạng xã hội và các báo đăng thông tin, biết chiếc xe này là tài sản cướp được mà có, Tùng đem vứt ở bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Cự.

Từ lời khai của Tùng, ngày 13-9 Công an quận Bình Tân mời làm việc với Nguyễn Thành Tính. Tính khai nhận toàn bộ vụ việc.  

Đến ngày 18-11, khi Phạm Minh Thắng đang chấp hành việc cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức (Bình Phước) thì cơ quan điều tra di lý về trụ sở để làm việc. Thắng thừa nhận đã cùng Tính cướp xe máy và điện thoại của anh T..

Tài xế xe ôm trình báo bị kẻ gian chuốc thuốc mê, cướp xe Tài xế xe ôm trình báo bị kẻ gian chuốc thuốc mê, cướp xe

TTO - Sau khi ăn cơm và uống cà phê do nam hành khách mời, tài xế xe ôm ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện chiếc xe máy của mình đã mất, nam hành khách cũng không còn ở quán cà phê.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên