12/11/2019 13:43 GMT+7

Bắt giữ nghi phạm mua bán, vận chuyển trái phép 1.000 kíp nổ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đang trên đường vận chuyển trái phép 1.000 kíp nổ công nghiệp đi tiêu thụ, nghi phạm Phạm Văn Đại vừa bị Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa bắt giữ ngày 11-11.

Bắt giữ nghi phạm mua bán, vận chuyển trái phép 1.000 kíp nổ - Ảnh 1.

Nghi phạm Phạm Văn Đại và tang vật vụ án - Ảnh Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 11-11, tại khu vực thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, Đồn biên phòng Đa Lộc phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh này bắt quả tang Phạm Văn Đại (35 tuổi, trú huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang vận chuyển vật liệu nổ trái phép.

Tại hiện trường, bộ đội biên phòng đã thu giữ tang vật gồm 1.000 kíp nổ, 50m dây cháy chậm, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. 

Nghi phạm Phạm Văn Đại vừa bị bắt giữ vì vận chuyển trái phép 1.000 kíp nổ - Video bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Nghi phạm Phạm Văn Đại khai nhận khoảng 19h ngày 10-11 đã mua số vật liệu nổ nêu trên của một phụ nữ ở xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc với số tiền 22 triệu đồng. Ngày hôm sau, Đại vận chuyển 1.000 kíp nổ và dây cháy chậm đi tiêu thụ thì bị bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Cụ bà 79 tuổi tàng trữ 153kg thuốc nổ, 2.300 kíp nổ Cụ bà 79 tuổi tàng trữ 153kg thuốc nổ, 2.300 kíp nổ

TTO - Chiều 4-3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Sự (79 tuổi) về hành vi “mua bán trái phép vật liệu nổ”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên