26/08/2015 10:33 GMT+7

Mỹ: Giải cứu 30 học sinh, giáo viên bị bắt làm tin

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Một thiếu niên có vũ trang đã xông vào một ngôi trường ở bang West Virginia (Mỹ) và bắt giữ 29 học sinh và một giáo viên suốt 2 giờ đồng hồ.

Cảnh sát đã phong tỏa con đường trước trung học khi xảy ra vụ việc - Ảnh: AP
Cảnh sát đã phong tỏa con đường trước trung học khi xảy ra vụ việc - Ảnh: AP

Theo New York Daily News, sự việc xảy ra tại trường trung học Philip Barbour, thị trấn Philip, bang West Virginia. Thủ phạm là một thiếu niên 14 tuổi có súng lục.

30 con tin, bao gồm 29 học sinh và một giáo viên bị giữ trong một phòng học ở lầu 2.

Cảnh sát địa phương cho biết, 911 nhận được cuộc gọi cầu cứu vào lúc 13g30 ngày 25-8 (tức khoảng 0h30 ngày 26-8 theo giờ Việt Nam) và đã đến hiện trường ngay sau đó.

Chuyên gia đàm phán con tin của cảnh sát cũng được đưa đến hiện trường.

Rất may, thảm kịch đã không xảy ra khi cậu thiếu niên được thuyết phục và đồng ý buông vũ khí đầu hàng cảnh sát.

Trung úy Michael Baylous thuộc lực lượng cảnh sát địa phương tiết lộ động cơ đằng sau vụ việc vẫn chưa được rõ. Hiện cảnh sát đang xác minh một vài thứ trước khi bắt đầu công tác điều tra.

Những học sinh sau khi được giải cứu đã đoàn tụ với bố mẹ ngay sau đó.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên