08/03/2016 16:25 GMT+7

Bắt giam 8 bảo vệ xoay camera trộm tài sản công ty

H.M
H.M

TTO - Một nhóm bảo vệ 8 người chuyên trộm cắp tài sản của Công ty TNHH W. (chuyên sản xuất thức ăn gia súc) vừa bị khởi tố, bắt giam tại Đồng Nai.

Ngày 8-3, tin từ Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cho hay vừa khởi tố, bắt giam một nhóm bảo vệ 8 người chuyên trộm cắp tài sản của Công ty TNHH W., chuyên sản xuất thức ăn gia súc, trụ sở tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo đó, công an đã bắt giam Võ Hoàng Nhi, phụ trách bảo vệ tại công ty W. cùng Võ Khắc Nhường, 31 tuổi, em trai Nhi, Lê Thanh Dũng, 49 tuổi, Lê Đình Chung, 42 tuổi, Hoàng Đình Ngà, 24 tuổi, Nguyễn Hoàng Đông, 24 tuổi, Nguyễn Anh Khoa, 28 tuổi và Diệp Văn Phục, 20 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm của Võ Hoàng Nhi đang làm ở một công ty dịch vụ bảo vệ ở TP. Biên Hòa được Công ty TNHH W. thuê về để làm bảo vệ.

Sau khi được giao làm phụ trách bảo vệ ở công ty W., Võ Hoàng Nhi đã bàn bạc với nhóm bảo vệ trên để trộm cắp nguyên liệu đậu nành xay của Công ty TNHH W. mang đi bán.

Tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, Nhi và các đồng phạm đã xoay lệch camera quan sát ở cổng chính và các cổng phụ của công ty sang hướng khác để đột nhập vào kho nguyên liệu của công ty trộm đậu nành bán lấy tiền chia nhau.

Từ tháng 5 đến tháng 10-2015, nhóm của Nhi đã trộm gần 700 bao đậu nành xay trị giá gần 400 triệu đồng.

Qua xác minh, công an xác định nhóm bảo vệ đã bán tài sản trộm cắp cho Huỳnh Dương Thuận, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai nên công an đã bắt thêm Thuận để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

H.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên