10/10/2017 09:12 GMT+7

Bắt ghe kéo bè gỗ lậu, chủ bỏ ghe lẫn gỗ bơi vô bờ

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO- Ghe máy kéo theo bè với hàng chục phách gỗ lậu trên sông Thu Bồn, khi thấy lực lượng cảnh sát đường thủy, những người trên ghe đã nhảy xuống sông bơi vào bờ tẩu thoát.

Bắt ghe kéo bè gỗ lậu, chủ bỏ ghe lẫn gỗ bơi vô bờ - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát tạm giữ bè gỗ lậu. Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 10-10, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, đội trưởng Đội giao thông đường thủy (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết tổ tuần tra của đội vừa bắt quả tang một ghe máy vận chuyển bè gỗ lậu với số lượng lớn trên sông Thu Bồn lúc rạng sáng.

Trước đó khoảng 2h45 sáng cùng ngày, tổ công tác của đội đang tuần tra trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) thì phát hiện một chiếc ghe máy đang kéo theo bè gỗ lậu nên đã tiến hành áp sát kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, hai người trên ghe đã nhảy xuống sông bơi vào bờ tẩu thoát.

Clip bè gỗ lậu bị cảnh sát bắt giữ - Thực hiện: LÊ TRUNG

Tại hiện trường, có hai bè gỗ gồm nhiều phách dài khoảng 2,5-3m được kết hai bên thành ghe máy bằng dây thừng.

Bắt ghe kéo bè gỗ lậu, chủ bỏ ghe lẫn gỗ bơi vô bờ - Ảnh 3.

Gỗ lậu được kết thành bè hai bên thành ghe bằng dây thừng. Ảnh: LÊ TRUNG

Qua kiểm đếm sơ bộ có tổng cộng 36 phách gỗ với khối lượng khoảng 7m3 (chưa xác định được chủng loại) được cột vào hai bên thành ghe.

Lực lượng cảnh sát đường thủy đã lập biên bản tạm giữ tang vật cùng phương tiện, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo đội cảnh sát đường thủy Quảng Nam, từ đầu năm 2017 đến nay đơn vị đã bắt quả tang, lập biên bản 3 vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông với khối lượng hàng chục m3. Đa số đối tượng vận chuyển gỗ lậu lợi dụng đêm khuya, lúc trời mưa to nước sông sâu để vận chuyển nên gây rất khó khăn cho lực lượng chức năng.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: gỗ lậu