11/11/2019 09:43 GMT+7

Bắt gần 2 tấn heo lậu từ Campuchia vào Việt Nam

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Thấy tổ công tác phát hiện, thuyền máy chở heo nhập lậu chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam liền tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng phải truy đuổi cả mấy trăm mét trên sông mới bắt được 2 đối tượng cùng 30 con heo nhập lậu.

Bắt gần 2 tấn heo lậu từ Campuchia vào Việt Nam - Ảnh 1.

Sau thời gian truy đuổi trên sông, lực lượng Biên phòng An Giang đã tiếp cận được chiếc vỏ lãi chở heo nhập lậu của 2 đối tượng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 11-11, đại tá Lý Kế Tùng - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP An Giang - cho biết: đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 30 con heo nhập lậu trên nhánh sông Hậu thuộc địa phận xã Phú Hội, huyện An Phú khi đang vận chuyển từ hướng Campuchia vào Việt Nam.

"Chúng tôi đã bàn giao 30 con heo nhập lậu cho huyện An Phú để tiêu hủy theo quy định. Đồng thời, 2 đối tượng vận chuyển cũng đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu đủ yếu tố sẽ xử lý hình sự, còn không sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính", ông Tùng nói.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 15 sáng 10-11, tổ chống buôn lậu của đồn biên phòng Phú Hội phối hợp với đội đặc nhiệm của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang tổ chức mật phục tại khu vực ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội thì phát hiện 1 thuyền máy chạy từ hướng Campuchia qua biên giới vào Việt Nam hướng ra sông Châu Đốc. Dù tổ công tác phát tín hiệu cho các đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra nhưng họ vẫn bỏ chạy.

Bắt gần 2 tấn heo lậu từ Campuchia vào Việt Nam - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm điếm số heo nhập lậu trước sự chứng kiến của 2 đối tượng vận chuyển - Ảnh: CHIẾN KHU

Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi hàng trăm mét trên sông đến khu vực cầu Phú Hội thì tiếp cận được thuyền máy các đối tượng. Tiến hành kiểm tra trên thuyền máy do 2 đối tượng điều khiển có 30 con heo (mỗi con khoảng 60kg), tổng trọng lượng gần 2 tấn, tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng. Đa phần đàn heo rất yếu, toàn thân bị trầy xước, tím tái.

Làm việc với lực lượng chức năng, 2 đối tượng khai nhận tên Lê Văn Hải, 29 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú, phụ trách lái thuyền máy; Lý Văn Gieng (còn gọi là Dũng), 39 tuổi, ngụ xã Boukicholsar, huyện Preychulsar, tỉnh Tà Keo (Campuchia), phụ trách vận chuyển và chăm sóc heo. 

Hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê đàn lợn từ một người đàn ông khoảng 40 tuổi người Campuchia để bán cho người đàn ông tên Hiệp ở xã Phú Hội, huyện An Phú để lấy tiền công 500.000 đồng cho mỗi người.

Bắt gần 2 tấn heo lậu từ Campuchia vào Việt Nam - Ảnh 3.

Đến chiều 10-11, lực lượng chức năng huyện An Phú đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số heo bị bắt giữ - Ảnh: CHIẾN KHU

Đồn biên phòng Phú Hội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện, tang vật và bàn giao toàn bộ cho Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú để tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.

Đồn biên phòng Phú Hội đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú tiến hành lấy mẫu máu và tiêu hủy toàn bộ 30 con heo vừa bắt giữ.

Lo ngại heo nhập lậu từ Campuchia Lo ngại heo nhập lậu từ Campuchia

TTO - Trong khi giá heo hơi xuất chuồng khu vực phía Nam liên tục lập đỉnh, hiện đang ở mức 63.000-65.000 đồng/kg heo hơi; heo nhập lậu từ Campuchia cũng bắt đầu tràn vào Việt Nam qua ngả biên giới Tây và Tây Nam Bộ, tất cả đều không được kiểm dịch.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên