Bắt gà nuôi trong khu dân cư chống cúm gia cầm

NGUYỄN THÚY HỒNG
NGUYỄN THÚY HỒNG

TT - Sáng 1-6 vừa qua, trong lúc tôi đi bệnh viện để chạy thận thì Công an xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TP.HCM) tự ý cắt khóa cửa nhà tôi (nhà không số, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp) và bắt đi năm con gà.

Lúc đó, chị ruột tôi là bà Nguyễn Thị An có mặt và ngăn cản không cho cắt khóa, bắt gà nhưng công an xã vẫn tiến hành. Ngôi nhà không số trên thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị An, nhưng lâu nay bà An đã giao lại cho tôi ở và tôi có làm chuồng để nuôi năm con gà đá.

- Ông Trần Minh Tuấn (chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) trả lời:

Việc trên thực hiện theo chỉ thị của UBND TP.HCM và kế hoạch của UBND huyện Hóc Môn về việc phòng chống dịch cúm gia cầm. Ngày 10-2-2012, UBND xã đã có thông báo về việc không chăn nuôi, giết mổ gia cầm tại các hộ gia đình trên địa bàn xã.

Trước khi triển khai kiểm tra, xã đã thông báo rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh của xã để các hộ dân biết. Sáng 1-6, tổ kiểm tra của xã Tân Hiệp gồm công an xã, UBND xã và cán bộ thú y huyện Hóc Môn đã đến kiểm tra một số hộ gia đình nuôi gà trên địa bàn xã, trong đó có kiểm tra nhà không số, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp do bà Nguyễn Thị An làm chủ.

Tại đây, với sự đồng ý của bà An, tổ kiểm tra đã cắt ổ khóa ngôi nhà trên và làm thủ tục thu gom bốn con gà đang nuôi tại nhà của bà An với lý do chăn nuôi trái phép. Việc bà Hồng phản ảnh tổ kiểm tra tự ý cắt ổ khóa và bắt gà là không đúng.

NGUYỄN THÚY HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất