26/12/2018 15:02 GMT+7

Bắt đường dây bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn

THÁI AN
THÁI AN

TTO - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với Công an quận Gò Vấp phá đường dây bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn.

Bắt đường dây bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn - Ảnh 1.

Tang vật thu được từ 2 nghi can Trí và Lập - Ảnh: N.X.

Ngày 26-12, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) triệt phá đường dây chuyên bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng do Phan Văn Trí (22 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và Dương Văn Lập (24 tuổi, thường trú Q.4, TP.HCM) cầm đầu.

Bắt đường dây bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn - Ảnh 2.

Khám xét, thu giữ tang vật tại nơi ở nghi can Trí (đang ngồi) - Ảnh: N.X

Sau thời gian theo dõi, cục phát hiện tài khoản trên mạng xã hội Facebook và Zalo mang tên Văn Trí rao bán công cụ hỗ trợ và phương tiện tự vệ có kèm clip giới thiệu và số điện thoại. 

Cục cũng phát hiện Trí và Lập (cùng thuê nhà trọ ở Gò Vấp) để bán "hàng" có quy mô lớn nên lập chuyên án đấu tranh. Cục đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp triệt phá.

Bắt đường dây bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ được từ 2 nghi can Trí và Lập - Ảnh: N.X.

Tối 24-12, lực lượng phối hợp ập vào nơi ở của Trí (317/44 đường Thống Nhất, Q.Gò Vấp) thu giữ 5 súng bắn điện, 33 viên đạn để sử dụng súng bắn điện, gói bi pháo nổ, pháo hoa 16 bông, 8 bình xịt hơi cay, 51 roi điện…

Cùng lúc đó, một tổ công tác khác kiểm tra nơi trọ của Lập (342/6 đường số 8, P.11, Gò Vấp) thu giữ 8 khẩu súng loại bắn đạn nổ đầu bi; 1 súng hơi loại nổ đầu bi - có tầm sát thương cao; hơn 2.000 hộp đạn súng hơi; 19 cây kiếm các loại; 2 cây súng điện kèm 24 đạn súng điện; hàng chục hộp đạn bi sắt, bi nhựa, đạn chì; 3,6kg đạn chưa đóng gói; 150 bình xịt hơi cay; 400 đèn pin, roi điện các loại cùng nhiều tay đấm bằng kim loại...

Bắt đường dây bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn - Ảnh 4.

Nghi can Lập tại cơ quan điều tra - Ảnh: N.X.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi can này khai nhận đặt mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ từ Trung Quốc, rồi chuyển vào TP.HCM để tiêu thụ thông qua Zalo và Facebook. Khách hàng mua hàng thì chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, hàng sẽ được giao đến khách.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định khách hàng của Trí trên cả nước, từ năm 2015 đến nay giao dịch 3 tỉ đồng. Còn Lập sử dụng đến 8 tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán, từ 2015 đến nay cũng giao dịch hơn 3 tỉ đồng. Trí và Lập thường xuyên trao đổi "hàng" để bán.

Hiện hai nghi can và toàn bộ tang vật được giao cho Công an quận Gò Vấp tiếp tục xử lý.

Bắt một hành khách mang vũ khí từ Mỹ về Việt Nam Bắt một hành khách mang vũ khí từ Mỹ về Việt Nam

TTO - Một nam hành khách 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam vừa bị lực lượng hải quan bắt giữ và điều tra với cáo buộc vận chuyển trái phép vũ khí.

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên