07/09/2014 09:27 GMT+7

Bắt được tôm hùm bạch tạng cực hiếm

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Hai ngư dân ở Mỹ vừa bắt được hai con tôm hùm bạch tạng cực hiếm. Các nhà khoa học cho biết  tỉ lệ tôm hùm bạch tạng là 1/100 triệu con.

Hai con tôm hùm bạch tạng cực hiếm vừa được tìm thấy ở Mỹ - Ảnh: Portland Press Herald 
 
AP ngày 6-9 dẫn nguồn tin báo chí địa phương cho biết hai con tôm hùm này được ngư dân Bret Philbrick và Joe Bates tìm thấy ở khu vực Owls Head và Rockland hôm 4 và 5-9.
Hiện cả hai đang được bảo quản cẩn thận, một con dự kiến sẽ được đưa đến Công viên thủy sinh Maine ở Boothbay Harbor còn con kia đưa đến một công ty chuyên cung cấp tôm hùm ở Thomaston. 

Hai con tôm cực hiếm này đã được đo kích cỡ và dưới chuẩn đánh bắt theo quy định của pháp luật. Thường trong trường hợp này chúng sẽ được thả về biển, tuy nhiên do quá quý hiếm, chúng đã được lực lượng tuần tra biển cho phép giữ lại.

Trước đó cũng trong tuần này, Joe Bates cũng bắt được một con tôm hùm màu vàng cũng thuộc loại hiếm, với tỉ lệ 1/30 triệu (cứ 30 triệu con tôm hùm mới có 1 con màu vàng).

Ảnh chụp tôm hùm bạch tạng và tôm hùm vàng được các ngư dân Mỹ bắt được trong tuần này - Ảnh: AP

 

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên