23/08/2014 18:33 GMT+7

Bắt được cá mặt trăng nặng hơn 500kg

NGUYỄN LÊ
NGUYỄN LÊ

TTO - Chiều 23-8, ngư dân Nguyễn Minh Vương chủ tàu cá NA 90390 TS ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã liên hệ với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam để hiến tặng con cá mặt trăng nặng hơn 500kg.

Phóng to
Cá mặt trăng có trọng lượng lượng hơn 500kg được trục vớt lên bờ

Cá mặt trăng có trọng lượng lượng hơn 500 kg được trục vớt lên bờ

Trước đó, vào ngày 21-8, tàu cá của anh Nguyễn Văn Minh đang đánh bắt cá ở vùng biển tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện một con cá lạ sa vào lưới.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ, các ngư dân mới vớt được con cá lớn lên thuyền.

Các ngư dân xác định đây là cá mặt trăng quý hiếm với trọng lượng hơn 500kg, dài 2,5m, rộng 2,5m.

Đến sáng 23-8, con cá mặt trăng có trọng lượng hơn 500 kg này đã được ngư dân đưa về cảng Lạch Quèn.

Chủ tàu đã liên hệ với chính quyền địa phương và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để hiến tặng cho công tác nghiên cứu.

Theo Wikipedia, cá mặt trăng có tên khoa học là Mola mola, có thân hình bầu dục rất đẹp. Loài cá này hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ và bảo tồn.

NGUYỄN LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên