28/01/2015 15:22 GMT+7

Bắt đối tượng giả cảnh sát để "cứu" xe quá tải

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Mặc sắc phục cảnh sát cùng quân hàm trung úy, Lương Xuân Duy mạo nhận cảnh sát cơ động Công an Hưng Yên, xin tha cho xe quá tải nhưng "chiêu" này đã bị CSGT lật tẩy.

Đối tượng Lương Xuân Duy cùng tang vật dùng để giả danh cảnh sát - Ảnh: Hà Đồng
Lương Xuân Duy - người giả danh cảnh sát cơ động Hưng Yên bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: Hà Đồng

Ngày 28-1, Công an TP Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Xuân Duy (28 tuổi, trú huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra việc Duy giả danh cảnh sát cơ động.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 27-1, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố và thanh tra giao thông đã phát hiện, bắt giữ một ôtô mang biển kiểm soát 89C- 065.31 vận chuyển hàng hóa vượt quá tải trọng.

Khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, một nam thanh niên mặc sắc phục cảnh sát mang quân hàm trung úy, đeo biển hiệu “Nguyễn Duy Hảo” xuống xe. Người này tự xưng là cán bộ phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hưng Yên xin các CSGT bỏ qua lỗi vi phạm cho xe tải trên.

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông vẫn cương quyết lập biên bản vụ vi phạm để xác minh làm rõ. Qua kiểm tra, Công an TP Thanh Hóa phát hiện đối tượng đeo biển “Nguyễn Duy Hảo” là giả danh cảnh sát, nên đưa về trụ sở xử lý.

Tại trụ sở Công an TP Thanh Hóa, đối tượng trên khai là Lương Xuân Duy (28 tuổi, trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) thường xuyên giả danh cảnh sát, đi theo các xe quá tải để can thiệp, xin cho tài xế, chủ hàng khi bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Vụ việc vẫn đang được công an Thanh Hóa làm rõ.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên