17/11/2017 09:28 GMT+7

Bắt đối tượng dùng hung khí nguy hiểm gây chết người

MINH TÂM - THANH NGUYÊN
MINH TÂM - THANH NGUYÊN

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa bắt khẩn cấp Lâm Hồng Sơn về hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây chết người.

Bắt đối tượng dùng hung khí nguy hiểm gây chết người - Ảnh 1.

Chú thích ảnh Lâm Hồng Sơn tại cơ quan điều tra (ảnh Thanh Nguyên)

Ngày 17 – 11, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Hồng Sơn (38 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích dẫn đến chết người.

Do có mâu thuẩn về chuyện tình cảm nên ngày 12 - 11, Sơn cùng Ngô Văn Thảo (23 tuổi, ngụ khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) và 2 thanh niên khác đến nhà anh Võ Minh Thiện (26 tuổi, ngụ ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa Thiện và nhóm người đi cùng Thảo xảy ra xô xát, đánh nhau.

Lúc này, trong nhà Thiện có anh Nguyễn Chí Tâm (28 tuổi,  ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh) đã uống rượu say, đang nằm trên võng. Một thanh niên trong nhóm Thảo đã dùng kéo đâm vào đùi, làm anh Tâm chảy nhiều máu. Sau khi nhóm Thảo bỏ đi, anh Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó vì bị đứt động mạch đùi gây mất máu cấp.


Bắt đối tượng dùng hung khí nguy hiểm gây chết người - Ảnh 2.

Chú thích ảnh Ngô Văn Thảo tại cơ quan điều tra (ảnh Thanh Nguyên)

Sau khi gây án, nhóm Thảo bỏ trốn. Đến ngày 15 – 11, Thảo ra cơ quan điều tra đầu thú. Qua khám nghiệm tử thi và điều tra, cơ quan điều tra xác định Hồng Sơn là thủ phạm cầm kéo đâm vào đùi dẫn đến cái chết của anh Tâm. Tối ngày 15 – 11, công an thị xã Bình Minh phối hợp với công an TP Cần Thơ bắt giữ Sơn.



MINH TÂM - THANH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên