06/04/2022 10:34 GMT+7

Bắt đội trưởng trạm thu phí IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Đội trưởng trạm thu phí IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) bắt tạm giam để điều tra việc 'làm luật', cho các xe quá tải, quá khổ đi vào cao tốc.

Bắt đội trưởng trạm thu phí IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 1.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên thi hành lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưng - Ảnh: Công an huyện Văn Yên

Ngày 6-4, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ở thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hưng là đội trưởng đội thu phí tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS).

Trước đó ngày 4-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm: Hoàng Ngọc Khuê (37 tuổi), Nguyễn Hữu Tuấn Anh (29 tuổi, cùng ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên), Vũ Văn Hòa (32 tuổi, ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái) và Phạm Minh Thiện (30 tuổi, ở xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí IC14.

Theo cơ quan công an, Công an huyện Văn Yên nhận thông tin phản ánh của người dân về một số người là cán bộ, đang công tác tại trạm thu phí IC14, có địa chỉ thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nhận tiền để cho xe chở hàng quá khổ, quá tải vào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Từ thông tin trên, Công an huyện Văn Yên đã tổ chức lực lượng nắm tình hình. Quá trình theo dõi, ngày 1-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã có những tài liệu, chứng cứ và triệu tập một số bị hại là xe tải và một số nhân viên trạm thu phí lên làm việc.

Bước đầu xác định, từ tháng 6-2021, các xe quá khổ, quá tải khi qua trạm thu phí IC14 vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được các nhân viên nói trên yêu cầu "làm luật" thêm 100.000 đồng/xe ngoài tiền phí theo quy định.

Lái xe quá khổ, quá tải nếu "làm luật" sẽ không bị hạ tải và đo kích thước thùng mà vẫn được đi vào cao tốc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Giả nhân viên an ninh để Giả nhân viên an ninh để 'làm luật' trên sông Đá Bạc

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã bắt giữ hai người giả nhân viên an ninh để 'làm luật' trên sông Đá Bạc thuộc huyện này.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên