10/03/2016 07:39 GMT+7

Bắt đầu tiến hành công tác nhân sự nhà nước

ĐÀ TRANG - LÊ KIÊN
ĐÀ TRANG - LÊ KIÊN

TT - Hôm nay (10-3), Ban Chấp hành trung ương (khóa XII) khai mạc hội nghị lần thứ hai, dự kiến kéo dài ba ngày.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc cho ý kiến về công tác nhân sự nhà nước, xem xét chương trình công tác toàn khóa, một số nhiệm vụ kế hoạch lớn giai đoạn 2016-2020 và chất vấn - trả lời chất vấn (nếu có).

Sau hội nghị trung ương, kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII diễn ra từ ngày 21-3 đến 16-4. Đáng chú ý là việc dành tới 12 ngày xem xét, quyết định công tác nhân sự nhà nước.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua 9-3, cho biết công tác nhân sự sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định trên cơ sở các kết luận của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị.

Theo một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đợt kiện toàn công tác nhân sự này là để tiến hành chuyển giao quyền lực nhà nước ngay sau đại hội Đảng, tránh ảnh hưởng đến công việc.

Để đảm bảo chuyển giao các vị trí lãnh đạo, Quốc hội phải dành khá nhiều thời gian thực hiện thủ tục miễn nhiệm những người giữ các vị trí sẽ chuyển giao, sau đó mới tiến hành bầu hoặc phê chuẩn nhân sự mới.

Đến nay, một số ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang giữ chức danh lãnh đạo trong bộ máy nhà nước như Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên... đã được phân công đảm nhiệm các vị trí cao cấp trong Đảng.

Tại Đại hội Đảng XII, báo chí cũng đăng tải thông tin cho biết trung ương đã thống nhất giới thiệu các ông Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân ứng cử các chức danh tương ứng là: chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội.

Một số lãnh đạo lần đầu trúng cử Bộ Chính trị chưa có quyết định phân công nhiệm vụ mới bao gồm: Trưởng Ban Kinh tế trung ương Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Bình, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN - đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thứ trưởng Bộ Công an - thượng tướng Tô Lâm.

Theo quy định của Hiến pháp và các luật có liên quan, công tác kiện toàn nhân sự đợt này chỉ có giá trị đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Tại kỳ họp đầu tiên của khóa XIV (dự kiến khai mạc cuối tháng 7, đầu tháng 8), Quốc hội tiến hành bầu và phê chuẩn nhân sự lãnh đạo bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới.

Rút dự án Luật biểu tình

Ngoài công tác nhân sự, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa này cũng dành thời gian thích hợp xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, tổng Kiểm toán Nhà nước, chủ tịch nước, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ báo cáo Quốc hội đồng ý với đề nghị của Chính phủ xin rút dự án Luật biểu tình ra khỏi chương trình kỳ họp, giao Chính phủ chuẩn bị kỹ hơn.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến thông qua Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

ĐÀ TRANG - LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên