02/04/2015 12:16 GMT+7

Thi "Học sinh - sinh viên giỏi nghề"

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TTO - Sáng 2-4, tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, các thí sinh tham gia hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 7-2015 bước vào ngày thi đầu tiên với nghề thiết kế thời trang.

Thí sinh đến từ Trường trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn vui mừng khi hoàn thành phần vẽ mẫu nghề thiết kế thời trang - Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Tham gia hội thi nghề này có ba đội đến từ ba trường: Trung cấp Bến Thành, Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn và CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM (mỗi đội 5 thành viên).

Ở nghề thiết kế thời trang, đề thi yêu cầu các đội ứng dụng kỹ thuật xử lý chất liệu vào thiết kế trang phục dự lễ hội chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) cho nam nữ học sinh trung học phổ thông.

Các thành viên đến từ Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM bàn bạc lên ý tưởng mẫu trang phục - Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm (Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM) cho biết đề thi đòi hỏi hơi cao buộc các đội suy nghĩ đưa ra ý tưởng mẫu trang phục vừa phù hợp cho lứa tuổi học sinh, vừa đảm bảo là trang phục lễ hội. 

Sau phần thi vẽ mẫu, ngày 7-4, ba đội thi trên tiếp tục thi phần tiếp theo: hoàn thiện bộ trang phục bằng vải thật.

Tranh tài 17 nghề

Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 7-2015 do Thành đoàn TP.HCM phối hợp cùng Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM và Sở Lao động - thương binh & xã hội TP.HCM tổ chức. Hội thi sẽ khai mạc chính thức vào ngày 5-4 tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Tham gia hội thi, các thí sinh đến từ các trường ĐH, CĐ trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề sẽ tranh tài ở 17 nghề: cơ điện tử, cắt may, thiết kế thời trang, điện công nghiệp, điện tử, thiết kế website, điện lạnh, tiện, hàn, kế toán doanh nghiệp, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ phòng, dược sĩ, giáo viên mầm non, công nghệ ôtô, điều dưỡng.

Sau lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 5-4, các thí sinh thi lý thuyết tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng. Phần thi thực hành diễn ra tại 11 điểm thi do các trường ĐH, CĐ, trung cấp đăng cai.

 

 

 

QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên