
PC Đà Nẵng nỗ lực đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng - Ảnh: HOÀI THÚY
Một trong những cách làm được "rỉ tai" nhau nhiều là sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng hình như các loại đèn led tiết kiệm điện thay cho các đèn truyền thống, vừa tiêu thụ ít điện vừa bền.
Nhiều hộ gia đình đã mua mới hoặc thay thế điều hòa thông thường và quạt cây, quạt treo bằng điều hòa inverter, quạt điều hòa, hay các thiết bị làm mát công nghệ mới. Đặc biệt, các ứng dụng có trên điện thoại thông minh kết nối với thiết bị điện trong nhà cũng được người dân áp dụng để điều chỉnh và theo dõi việc sử dụng điện từ xa.
Bên cạnh những giải pháp trên, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp còn lắp điện mặt trời để giảm phụ thuộc vào nguồn điện quốc gia.
Ông Hà (huyện Hòa Vang) cho biết: "Sau khi lắp đặt điện mặt trời, hàng tháng gia đình tôi tiết kiệm được một khoản tiền. Ban ngày, gần như không dùng điện lưới mà dùng điện từ năng lượng mặt trời".

Ông Hà chia sẻ sau khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời - Ảnh: HOÀI THÚY
Ngoài việc đầu tư vào các thiết bị tiết kiệm năng lượng, người dân Đà Nẵng cũng đã thay đổi nhiều thói quen hằng ngày để giảm mức tiêu thụ điện như điều chỉnh thời gian sử dụng từ ban ngày qua ban đêm, hoặc khi nhiệt độ giảm xuống để tránh phải dùng điện vào giờ cao điểm. Ông Hà cho biết toàn bộ việc bơm nước, giặt giũ… đều được chuyển qua ban đêm.
Theo PC Đà Nẵng, việc tiết kiệm điện không chỉ giúp người dân kiểm soát được tiền điện mà còn tạo dựng thói quen sống xanh, vì cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận