23/06/2014 21:52 GMT+7

Bắt con nợ, ép viết giấy bán nhà để trừ nợ

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Mai (22 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Đức Ngọc (26 tuổi, quê Hưng Yên) về hành vi “cướp tài sản”.

“Bắt cóc”, dọa giết con nợ để đòi tiền thua độ đá bóngTử hình thầu đề tạt axit sát hại vợ chồng con nợ

Hai bị can này bị xác định có hành vi bắt giữ con nợ, đánh đập, ép phải viết giấy bán nhà để trừ nợ.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ Mai làm nhân viên tại một tiệm cầm đồ trên đường Láng do Ninh Tiến Thành làm chủ. Cuối năm 2013, Mai dùng tiền của chủ tiệm cho chị V.H (trú P.Dịch Vọng Hậu) vay 100 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận. Sau đó chị H trả được một phần và còn nợ 70 triệu đồng không có khả năng thanh toán.

Chiều 20-6, Mai cùng Ngọc và Nguyễn Trọng Mạnh (trú Hưng Yên) đi tim chị H đòi tiền. Đến 17g30 cả nhóm gặp chị H trên đường Nguyễn Cơ Thạch liền xông vào đánh đấm rồi bắt về cửa tiệm cầm đồ trên đường Láng với mục đích đòi nợ. Sau đó cả nhóm đưa chị H về quán nước trong ngõ 942 đường Láng để dọa và ép phải trả tiền.

Khi chị H nói không có tiền, Mai ép phải bảo người nhà mang sổ đỏ đến, đồng thời viết giấy bán nhà đến khi nào trả hết nợ mới trả sổ đỏ. Sau đó Mai và Ngọc đánh chị H rồi đưa về nhà riêng của chị H tiếp tục đe dọa.

Đến tối cùng ngày, người dân phát hiện nên đã báo cơ quan công an giải cứu cho chị H.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên