25/11/2020 20:04 GMT+7

Bắt cặp vợ chồng sản xuất tiền giả

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Đào cùng chồng bị Công an tỉnh Trà Vinh bắt quả tang tại phòng trọ cùng tang vật là số lượng lớn tiền giả mệnh giá 5.000 đồng.

Bắt cặp vợ chồng sản xuất tiền giả - Ảnh 1.

Tâm (bìa phải) bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25-11, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ Bùi Thị Đào (37 tuổi, ngụ xã Linh Sơn, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cùng chồng là Nguyễn Huỳnh Minh Tâm (35 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi "sản xuất tiền giả".

Theo cơ quan điều tra, chiều 24-11, Công an huyện Tiểu Cần phối hợp Phòng an ninh điều tra phát hiện, bắt quả tang Đào đang sử dụng tiền giả tại nhà trọ ở xã Hiếu Tử.

Khám xét tại đây, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 169 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, 1 máy in màu, 1 máy tính xách tay, 1 USB, 13 giấy chứng minh nhân dân giả cùng một số dụng cụ khác dùng để in tiền giả.

Theo kết quả điều tra, tháng 10-2020, Đào và chồng làm thuê ở TP.HCM. Hai người đã bàn bạc mua máy scan màu làm tiền giả để lưu hành. Ngày 30-10, Đào và Tâm thuê nhà trọ ở xã Hiếu Tử để ở và mua bán trái cây.

Tâm sử dụng máy tính và máy scan màu làm tiền giả được khoảng 600 tờ mệnh giá 5.000 đồng. Sau đó, Đào đem tiền có mệnh giá nêu trên trả tiền thừa cho khách đến mua trái cây với số lượng 431 tờ.

Tạm giữ người mang tiền giả đi mua cá ở chợ Bình Điền Tạm giữ người mang tiền giả đi mua cá ở chợ Bình Điền

TTO - Lợi dụng lúc rạng sáng, T. mang tiền giả đi mua cá ở chợ Bình Điền (quận 8, TP.HCM) thì bị chủ vựa cá phát hiện, báo cho công an.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên