14/02/2014 12:25 GMT+7

Bắt cán bộ địa chính lập hồ sơ đền bù khống

NGUYÊN NGUYÊN
NGUYÊN NGUYÊN

TTO - Nguyễn Văn Hóa (cán bộ địa chính thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh) đã bị khởi tố, bắt giam 4 tháng để điều tra về việc lập hồ sơ khống nhận tiền đề bù, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Chiếm đoạt của ngân hàng gần 560 tỉ đồngCán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ của kháchBắt trùm lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng

Thông tin trên do đại tá Phan Xuân Đán - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho Tuổi Trẻ biết ngày 14-2.

Ông Hóa (33 tuổi, trú tại xóm 9, thị trấn Xuân An) đã bị bắt tại trụ sở làm việc vào ngày 13-2. Sau khi bắt ông Hóa, công an đã khám xét tại nhà riêng bị can này.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2000 đến tháng 4-2013, ông Hóa lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập hồ sơ giả, hồ sơ khống đền bù, giải phóng mặt bằng phía đầu cầu Bến Thủy 2 (thuộc địa phận thị trấn Xuân An). Những bộ hồ sơ này giúp ông Hóa thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

NGUYÊN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên