22/02/2018 17:19 GMT+7

Bắt ba anh em ruột vụ chủ quán karaoke bị đâm chết

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Đi hát karaoke vào mùng 3 tết nhưng hết phòng, ba anh em ruột gây gổ với chủ quán. Phạm Văn Cường (anh cả) dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát làm chủ quán tử vong.

Chiều 22-2, tin từ Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Phạm Văn Cường (28 tuổi, ngụ xã Thanh An, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi giết người.

Cường được xác định là người dùng dao đâm vào đùi, bụng ông Lê Trung Tâm (41 tuổi, chủ quán karaoke ở xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương) làm ông Tâm tử vong tại bệnh viện.

Hai người em của Cường là Phạm Văn Thông (23 tuổi) và Phạm Văn Hồng (22 tuổi) cũng bị tạm giam để điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án này.

Thông tin điều tra ban đầu, tối 18-2 (mùng 3 tết), ba anh em Cường sau khi uống rượu ở nhà đã cùng nhau đến quán karaoke của ông Tâm để thuê phòng hát. Do khách đông nên quán hết phòng.

Trong lúc nhóm của Cường đang đứng trước cổng thì một khách đi ra và bấm còi nói tránh đường. Hai bên lời qua tiếng lại, Cường rút dao trong cốp xe máy ra đòi chém nhưng người khách này chạy được. Sẵn có hơi men trong người, ba anh em Cường chửi quán và xô xát với vài người ở đó.

Sau đó, quản lý quán gọi điện cho ông Tâm đang uống rượu gần đó về giải quyết. Ông Tâm về và lớn tiếng trách nhóm của Cường phá rối ở quán. Lúc này, một nhân viên đã xông vào đánh vào đầu Thông.

Trong lúc xô xát, Cường dùng dao đâm liên tiếp vào người ông Tâm làm ông này tử vong tại bệnh viện.

Gây án xong, nhóm của Cường lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thông và Hồng bị bắt giữ vào tối 18-2 tại trạm y tế xã khi Thông đang băng bó vết thương. Còn Cường đến Công an huyện Thanh Chương đầu thú vào sáng 19-2.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên