02/12/2015 14:18 GMT+7

Bắt người bán súng cho nghi can bắn chết anh cột chèo

ĐỨC HUY
ĐỨC HUY

TTO - Đêm 1-12, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 người liên quan vụ án dùng súng bắn người đi làm rẫy tại suối Cát, thôn Krăng Gọ 1, xã Pró, huyện Đơn Dương.

Na Tồi Ya Tin đang làm việc với cơ quan điều tra về việc cung cấp súng cho nghi can Ya Tăm giết anh cột chèo - Ảnh: Đức Huy
Na Tồi Ya Tin đang làm việc với cơ quan điều tra về việc cung cấp súng cho nghi can Ya Tăm giết người - Ảnh: Đức Huy

Trước đó, lúc 7g15 sáng 30-11, anh Ka Nhất (SN 1980, trú thôn Krăng Gọ, xã Pró) đi vào rẫy đào củ năng, khi đến suối Cát thì bị bắn chết tại chỗ.

Nạn nhân bị viên đạn xuyên từ hông bên phải sang hông bên trái và do cự ly bắn gần nên vết thương làm tổn thương nội tạng dẫn đến tử vong nhanh.

Tiến hành điều tra, đến 15g ngày 30-11, cơ quan công an đã triệu tập đối tượng khả nghi là Ya Tăm (SN 1984, trú thôn Krăng Gọ, xã Pró, là anh cột chèo của Ka Nhất) đến cơ quan làm việc.

Đến 0g ngày 1-12 Ya Tăm khai nhận đã dùng súng Krăng bắn anh Nhất.

Ya Tăm khai nhận là anh em cột chèo nhưng do có mâu thuẫn từ trước nên cách đây 2 năm, Ya Tăm đã dùng nỏ đuổi bắn Ka Nhất. Gần đây mâu thuẫn càng sâu sắc nên đã tìm mua súng để giết ông Nhất.

Qua nhiều người giới thiệu, khoảng giữa tháng 10-2015, Ya Tăm tìm mua khẩu súng cùng một số đạn của Krăng Răng Tên (SN 1971, trú tổ dân phố Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) với giá 10 triệu đồng và tìm cơ hội sát hại Ka Nhất.

Mở rộng điều tra, tối 1-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thêm 5 nghi can liên quan đến vụ án gồm Ya Thoàn (SN 1971, trú thôn Krăng Gọ, xã Pró, anh cột chèo của Ka Nhất và là anh cột chèo của Ya Tăm) cùng Ya Măng (SN 1997, con của Ya Thoàn) về hành vi không tố giác tội phạm; Krăng Răng Tên về hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép; Jơh Lơng Nis (SN 1988, trú tổ dân phố Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương); Na Tồi Ya Tin (SN 1968, trú thôn Pró Trong, xã Pró, huyện Đơn Dương) về hành vi mua bán vũ khí quân dụng trái phép.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, biết Ka Nhất thường đi đào củ năng phải băng qua suối nên sáng 30-11, Ya Tăm mang theo súng ra bờ suối phục sẵn. Khi thấy Ka Nhất lội qua suối, Ya Tăm đã nhắm bắn thẳng vào bụng Ka Nhất.

Sau khi gây án, Ya Tăm chạy lên đồi giấu súng vào một bụi cỏ tranh, giấu quần áo, khăn che mặt, bao tay, bỏ 21 viên đạn vào túi áo gói lại giấu trong bụi cây rồi về nhà một người cháu nhậu.

Ya Tăm bị dẫn giải đi tìm nơi giấu khẩu súng - Ảnh: Đức Huy
ĐỨC HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên