30/03/2019 21:36 GMT+7

Bắt 2 nghi phạm xông vào quán ăn giật điện thoại khách

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Thấy hai cô gái đang ăn trong quán tại quận 9, TP.HCM, hai nghi phạm manh động xông vào cướp giật hai chiếc điện thoại rồi lên xe máy tẩu thoát.

Bắt 2 nghi phạm xông vào quán ăn giật điện thoại khách - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Hồ và Nguyễn Văn Bình tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 30-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Hồ (28 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Văn Bình (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận 9) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Công an quận 9, khoảng 8h ngày 28-3, chị Đ.T.N. (34 tuổi, ngụ quận 2) cùng chị T.H.X.T. (26 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cùng nhau đến một quán ăn trên đường Quang Trung (khu phố 2, phường Hiệp Phú) để ăn sáng.

Trong lúc ăn, chị N., chị T. để hai chiếc điện thoại hiệu Sharp và hiệu Iphone XS Max trên bàn ăn. Bất ngờ một thanh niên xông vào quán ăn, dùng tay lấy hai chiếc điện thoại rồi lao ra đường,  nhảy lên xe máy có người chờ sẵn tẩu thoát.

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đến trình báo cho Công an phường Hiệp Phú. Chị N. cho biết chiếc điện thoại hiệu XS Max mua năm 2018 với giá hơn 40 triệu đồng, còn chị T. cho biết chiếc điện thoại hiệu Sharp mua năm 2015 với giá hơn 5 triệu đồng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 9 tiến hành điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định và bắt giữ hai nghi phạm là Nguyễn Thanh Hồ và Nguyễn Văn Bình.

Tại cơ quan công an, Hồ và Bình khai nhận khoảng 8h ngày 28-3, Hồ đi xe máy chở Bình đến quán ăn để mua cơm. Tại đây, Hồ thấy hai người phụ nữ đang ngồi ăn có để hai chiếc điện thoại trên bàn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Hồ rủ Bình cướp giật hai chiếc điện thoại trên và Bình đã nhận lời. Lúc này, Bình ra xe nổ máy sẵn, còn Hồ xông vào quán, dùng tay lấy hai chiếc điện thoại của hai cô gái rồi nhanh chóng leo lên xe tẩu thoát.

Sau đó, cả hai mang tài sản cướp giật đến một tiệm điện thoại trên đường Ngô Quyền (phường Hiệp Phú, quận 9) bán chiếc điện thoại Iphone được 10,5 triệu đồng, còn chiếc điện thoại hiệu Sharp sửa chữa xong sẽ bán tiếp.

Số tiền bán được, Hồ chia cho Bình 5,5 triệu đồng, còn lại Hồ giữ và đem đi trả nợ cho một người bạn. 

Qua xác minh nhân thân lai lịch, Hồ có một tiền án về tội "cướp giật tài sản", còn Bình có một tiền án về tội "trộm cắp tài sản".

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên