19/03/2013 14:15 GMT+7

Bắt 2 cán bộ liên quan dự án thủy điện Sông Bung 2

TẤN VŨ - THẾ PHƯƠNG
TẤN VŨ - THẾ PHƯƠNG

TTO - Sáng nay 19-3, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng hai cán bộ liên quan đến vụ đền bù, giải tỏa dự án thủy điện Sông Bung 2.

Lập hồ sơ khống nhận tiền đền bù hơn 12 tỉ đồng

Hai cán bộ này bị bắt vì tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng”.

PMLcafwb.jpgPhóng to
Công an bắt và khám xét phòng làm việc của Nguyễn Văn Dũng - chuyên viên phòng đền bù môi trường của Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 - Ảnh: Tấn Vũ

Tại trụ sở của Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 ở Đà Nẵng, công an đã bắt và khám xét phòng làm việc của Nguyễn Văn Dũng (37 tuổi), chuyên viên phòng đền bù môi trường của Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2. Trong khi đó cùng thời điểm, tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét phòng làm việc của Nguyễn Văn Hợp (35 tuổi), cán bộ phòng phát triển quỹ đất huyện Nam Giang.

Theo công an, hai cán bộ này được phân công kiểm kê, đo đếm tài sản bị thiệt hại của các hộ dân ảnh hưởng bởi lòng hồ thủy điện Sông Bung 2.

Theo quy định, việc thực hiện này phải kết hợp với chính quyền địa phương và từng hộ dân có tài sản. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, hai cán bộ này đã không thực hiện đúng quy trình kiểm tra, không căn cứ vào cơ sở thực tế để xác định khối lượng tài sản đền bù. Hậu quả dẫn đến việc có nhiều hộ dân không có đất, không có tài sản vẫn được lập hồ sơ nhận tiền đền bù.

Từ việc kê khai khống để nhận tiền đền bù, hai cán bộ này đã câu kết rút ruột số tiền lớn của Nhà nước. Tổng số tiền duyệt chi gần 12 tỉ đồng, tuy nhiên thanh tra huyện Nam Giang phát hiện và đã thu lại gần 8 tỉ đồng.

TẤN VŨ - THẾ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên