07/12/2020 11:17 GMT+7

Barca 'bước một chân' khỏi cuộc đua vô địch

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Để thua sốc 1-2 trước Cadiz trên sân khách ở vòng 12 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) rạng sáng 6-12, Barca xem như "bước một chân" khỏi cuộc đua vô địch.

Barca bước một chân khỏi cuộc đua vô địch - Ảnh 1.

Messi bất lực trong trận Barca thua Cadiz - Ảnh: Reuters

Sau vòng 12, Barca (mới đá 10 trận) xếp thứ 7 với 14 điểm, kém đội dẫn đầu Atletico Madrid đến 12 điểm.

Đây là khởi đầu tệ hại nhất của Barca trong 30 năm. Theo thống kê của báo thể thao AS (Tây Ban Nha), trong lịch sử chưa có đội bóng nào bị bỏ xa 12 điểm mà có thể vô địch. Tờ Marca cũng bình luận: "Barca bước một chân khỏi cuộc đua vô địch sau màn tự sát ở Carranza".

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV người Hà Lan Ronald Koeman cũng không kìm được sự tức giận khi chứng kiến thái độ thi đấu của các cầu thủ Barca, đồng thời thừa nhận chênh lệch 12 điểm với một đội mạnh như Atletico Madrid là quá lớn. 

Có thể hiểu tâm trạng uất ức của HLV Koeman vì Barca đã để thua một trận đấu mà ai cũng đinh ninh rằng họ sẽ thắng. Vì Cadiz là đội mới lên hạng, thậm chí còn chưa xứng là một "gã tí hon" khi đặt cạnh cái bóng khổng lồ của Barca. Và thất bại của Barca không đến từ sự xuất sắc của đối thủ, mà từ những sai lầm "mơ ngủ" của hàng phòng ngự.

Trong cả 2 bàn thua của Barca đều có lỗi nghiêm trọng của hàng thủ, đặc biệt là ở tình huống bị thủng lưới thứ 2. Phút 63, Jordi Alba thực hiện cú ném đã không quan sát khi ném bóng về vòng cấm địa trong lúc cầu thủ đối phương vẫn đang "rình rập". 

 Kế đến trung vệ Clement Lenglet đã có pha đón hụt bóng như một kẻ nghiệp dư và cuối cùng thủ thành Ter Stegen đã băng ra phá bóng trúng người tiền đạo 35 tuổi Alvaro Negredo để cầu thủ này dứt điểm vào lưới trống ghi bàn. Hàng loạt tờ báo đã chỉ trích thủ môn Ter Stegen nhưng ở bàn thua này thủ môn là người đáng được tha thứ nhất trong 3 kẻ "tội đồ".

Một nhân vật khác cũng được nhắc đến nhiều trong thất bại của Barca là Messi. Ngôi sao người Argentina được nghỉ ngơi ở Champions League giữa tuần, trở lại với sự khát khao khi vẫn liên tục đi bóng, chuyền bóng và có đến 10 cú sút nhưng hầu hết đều không mang lại hiệu quả. Phải chăng đến lúc Barca nên để Messi ra đi để lấy "chỗ trống" cho những người mới?

Hàng phòng ngự thảm họa, lối đá thiếu lửa và quá phụ thuộc vào Messi. Đó là những điểm nổi bật đã được đúc kết từ trận thua của Barca trước Cadiz nói riêng và mùa giải này nói chung. Nhưng tìm được nguyên nhân thất bại là một chuyện, còn giải quyết được hay không lại là chuyện khác. Nhất là khi nội bộ của Barca chưa bao giờ "yên tĩnh".

Messi sút 10 lần 0 bàn thắng, Barca bại trận trước Messi sút 10 lần 0 bàn thắng, Barca bại trận trước 'tân binh' Cadiz

TTO - Barcelona đã thất bại 1-2 trước đội mới lên hạng Cadiz trên sân Estadio Ramon de Carranza rạng sáng 6-12 ở vòng 12 La Liga. Đó là trận đấu mà Messi đã rất nỗ lực với 10 cú sút, 2 quả phạt trực tiếp nhưng đều không thể thành công.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên