27/12/2012 15:10 GMT+7

Bão Wukong đã vào biển Đông

TTO
TTO

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng sớm nay 27-12 bão Wukong (Ngộ Không, bão số 10) đã vượt qua đảo Palawan (Philippines) đi vào phía đông khu vực giữa biển Đông.

* Đang áp sát đảo Song Tử Tây

Biển Đông sắp "đón" bão WukongPhilippines: 6.000 người mắc kẹt vì bão Wukong

gW7T2TOs.jpgPhóng to
Sơ đồ dự báo đường đi bão số 10 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Lúc 10g sáng, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km hướng về phía quần đảo Trường Sa và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, hiện nay tàu thuyền hoạt động trên biển còn nhiều. Nhiều tàu cá của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Quảng Nam đang ở khu vực dự báo bão sẽ đi qua.

Đến 10g ngày 28-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (39-61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía tây nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Sáng 27-12, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là vùng biển từ vĩ tuyến 90 đến vĩ tuyến 140); các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực gần các đảo khu vực Trường Sa cần di chuyển ngay vào đảo gần nhất để trú tránh, không để người ở lại trên tàu thuyền khi gió mạnh.

Công điện cũng yêu cầu thực hiện việc kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên