10/06/2021 04:43 GMT+7

Báo Vocket lý giải nguyên nhân giúp Việt Nam đứng đầu bảng G

H.D
H.D

TTO - Trong bài viết vừa được trang Vocketfc (Malaysia) đăng tải, cây bút Ahmad Ridzuan đã có thống kê thú vị nhằm lý giải nguyên nhân giúp tuyển Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng G.

Báo Vocket lý giải nguyên nhân giúp Việt Nam đứng đầu bảng G - Ảnh 1.

Tuyển VN được đánh giá có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đây là đội hình ra sân trong một trận đấu ở Asian Cup 2019. Những cầu thủ được đánh dấu vòng tròn vẫn đang đá vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: VOCKET

Nhà báo Ridzuan cho biết 16 cầu thủ của tuyển Việt Nam đã được sử dụng trong trận thắng Indonesia 4-0 rạng sáng 8-6. Và 11 trong số này là những người từng đưa tuyển U23 Việt Nam vào chung kết Giải U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc.

Những cầu thủ này gồm Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Đỗ Duy Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Thành Chung, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải.

Trong danh sách 29 cầu thủ HLV Park Hang Seo mang sang UAE đá các trận còn lại vòng loại World Cup 2022 có đến 15 cầu thủ là á quân Giải U23 châu Á 2018. Như vậy, số cầu thủ Việt Nam từng vào chung kết U23 châu Á 2018 chiếm đến 52% danh sách tuyển VN tại UAE lần này.

Theo Ridzuan, trong danh sách 26 cầu thủ Việt Nam (không tính 3 thủ môn) đá vòng loại World Cup 2022 có đến 17 cầu thủ từng vào tứ kết Asian Cup 2019, chiếm 85%.

Vocket viết: "Hai giải đấu cao nhất châu Á (U23 và Asian Cup) này đã trở thành nền tảng có ý nghĩa quan trọng để HLV Park Hang Seo chứng tỏ năng lực và phẩm chất thực sự của mình". Theo Vocket, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu với nhau nhiều năm ở các giải đấu lớn và rất hiểu nhau.

Hiện tại, đội hình dự vòng loại World Cup 2022 của Việt Nam có 20 cầu thủ đã thi đấu ở ít nhất một trong hai giải đấu nói trên, chiếm 69% đội hình. "Có lẽ đây là câu trả lời cho lý do Việt Nam lúc này trông khá chắc chắn ở vị trí đầu bảng G" - Vocket kết luận.

Thăm dò ý kiến

Sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước Indonesia, Việt Nam sẽ gặp Malaysia cũng trên sân Al Maktoum vào đêm 11-6 ở vòng loại World Cup 2022. Theo bạn:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Chương trình "Giấc mơ World Cup 2022" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức. Chương trình gồm các bài viết, video về quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và cuộc thi bình chọn "Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trận đấu" trên TTO.

Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia bình chọn của bạn đọc, người hâm mộ khắp cả nước cho các trận đấu: Việt Nam - Indonesia (ngày 7-6), Việt Nam - Malaysia (ngày 11-6) và Việt Nam - UAE (ngày 15-6).

Mời xem thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY

Báo Vocket lý giải nguyên nhân giúp Việt Nam đứng đầu bảng G - Ảnh 4.
Việt Nam thêm cơ hội giành vé vòng loại World Cup khi Lebanon thua Turkmenistan, tại sao? Việt Nam thêm cơ hội giành vé vòng loại World Cup khi Lebanon thua Turkmenistan, tại sao?

TTO - Việc Lebanon thất bại 2-3 trước Turkmenistan ở bảng H chiều 9-6 khiến đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Điều này được lý giải như thế nào?

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên