28/03/2019 14:08 GMT+7

Bảo vệ cơ thể toàn diện dưới nắng nóng

LAM XUÂN
LAM XUÂN

Theo trang Weatheronline (Anh), chỉ số tia cực tím (UV) tại TP.HCM vào hôm 26 và 27-3 ở mức 12. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ số tia UV cao nhất là 11+ (quá cao) với thời gian gây bỏng là 10 phút.

Bảo vệ cơ thể toàn diện  dưới nắng nóng - Ảnh 1.

Dưới cái nắng gay gắt, nhiều người dân phải đeo khẩu trang, áo khoác tránh nắng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vì vậy, các chị em khi ra đường chẳng khác nào "ninja" với bộ giáp mũ trùm đầu, mắt kính, khẩu trang, áo chống nắng, váy chống nắng, giày... nhưng nó thật sự cần thiết để bảo vệ làn da, bởi một mình kem chống nắng sẽ không đủ.

Chống nắng, chọn sản phẩm nào?

Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, chỉ số tia UV ở mức 12 tại TP.HCM là mức cực độ, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Tia UV và các bức xạ khác có trong ánh sáng mặt trời rất nguy hại, có thể gây một số bệnh về da hoặc các bệnh về mắt. Nếu buộc phải ra ngoài, mọi người cần bảo vệ da bằng cách thoa kem chống nắng, mang kính râm, đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay che kín toàn thân...

"Trước đây mình rất lười trùm kín cả người, nhưng công việc phải ra đường liên tục, dưới cái nắng được cảnh báo nguy hại như mấy hôm nay, buộc mình phải đầu tư cả bộ từ áo, váy và kính mát chống tia UV. Khi ra nắng cơ thể sẽ tiết nhiều mồ hôi, chất liệu kháng khuẩn càng giúp mình tự tin hơn để chọn bộ sản phẩm gồm áo, váy và kính chống nắng hơn 1.000.000 đồng"- chị Xuân Tuyền (Q. 7) chia sẻ.

Trên thị trường hiện nay, có nhiều sản phẩm chỉ đơn thuần là để che nắng, nhưng cũng có những sản phẩm chất liệu chuyên dụng có khả năng kháng khuẩn, nhanh khô, chống thấm nước, giữ ấm, nhiều túi, gọn nhẹ và thoáng khí, đặc biệt là chống nắng, bảo vệ da, chống tia UV.

"Dù để che nắng nhưng mình cũng lựa chọn loại thời trang một chút, ví dụ như váy chống nắng dạng quần được thiết kế khá thanh lịch, hợp thời trang, dễ dàng hoạt động khi đi xe số, chất liệu vải có tính co giãn khó bị nhăn... sẽ không làm nhàu nhĩ khi vội gặp ai đó chưa kịp "lột đồ" ra"- chị Thanh Lan (Q. 3) cho biết. Theo chị, váy chống nắng dạng quần hàng bình dân tầm khoảng 80.000 đồng, hàng cao cấp như chị mặc có giá tầm 250.000 đồng/sản phẩm.

Và theo nhiều "chị em bạn dì", váy chống nắng được xem là công cụ đắc lực bảo vệ đôi chân khỏi bị phỏng bô xe, hạn chế bị trầy xước khi ngã xe. Độ dài vừa phải để che phủ đôi chân, không vướng víu khi sử dụng. Có loại được thiết kế có khả năng chống nắng siêu tốt, có khả năng chống tia UV hơn 95%.

Phụ kiện chống nắng từ bình dân đến cao cấp

Nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, sản phẩm áo chống nắng được các nhà sản xuất trong nước tung ra thị trường đủ kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu và giá cả từ 80.000 đồng - 300.000 đồng/sản phẩm hoặc bộ bao tay, bịt mặt, áo khoác.

Chị Lan Anh (ngụ Q.Bình Thạnh) đang lựa chọn sản phẩm trên đường Phan Đình Phùng chia sẻ: "Thường với giá này, áo chống nắng chất liệu kate thấm hút mồ hôi, có phủ thêm bao tay và mũ trùm đầu. Áo chỉ giúp che nắng, hạn chế đen da hoặc các tác hại như khô da, sạm da chứ không có khả năng chống tia UV".

Nhiều cửa hàng thời trang đã nhập những loại áo chống nắng, găng tay, khẩu trang chống tia UV, ngăn ngừa ung thư da từ Nhật Bản, Hàn Quốc... Chủ cửa hàng cho biết, áo khoác chống nắng có chức năng kháng khuẩn, chống tia UV có chất liệu vải nỉ cotton cao cấp có khả năng chống nắng, diệt các vi khuẩn gây mùi hôi lên đến 90-97%. Bên cạnh đó, áo được thiết kế với nhiều màu sắc dễ lựa chọn. Bên trong áo được thiết kế với túi lớn, dây kéo tiện lợi an toàn khi sử dụng, những sản phẩm này có giá tầm khoảng từ 400.000 đồng - 600.000 đồng. Cao cấp hơn là những sản phẩm sử dụng chất liệu có chứng nhận về chỉ số UPF 50+ có giá từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Chất liệu mềm mịn, thấm hút mồ hôi và kiểu dáng năng động, trẻ trung không lùm xùm như áo chống nắng thông thường là điểm cộng của dòng áo này.

Cùng trong dòng chống nắng, khẩu trang anti-UV và kháng khuẩn có giá khoảng dưới 100.000 đồng cũng được các chị em đầu tư. Hoặc đơn giản nhất là những khẩu trang được bày bán đại trà, từ các loại vải cotton có giá trên dưới 20.000 đồng đến các loại khẩu trang than hoạt tính cao cấp cũng được nhiều người lựa chọn. Bởi không chỉ chống nắng, khẩu trang còn bảo vệ đường thở nên rất được mọi người quan tâm, không kể nam hay nữ.

Găng tay chống nắng Hàn Quốc làm bằng chất liệu thun co giãn 4 chiều thấm mồ hôi tốt có giá trên dưới 300.000 đồng. Găng có nhiều màu sắc trẻ trung, kiểu dáng thời trang, thiết kế ôm sát từ cổ tay lên đến cánh tay nên đeo không bị tuột ra, che nắng tay cho người lái xe máy lẫn ôtô. Cùng thiết kế, trên thị trường cũng có loại chỉ vài chục ngàn.

Dòng găng tay ngắn cũng rất được chú trọng. Nhưng đa phần là dòng vải cotton chỉ có tác dụng che nắng với giá trên dưới 20.000 đồng, dòng chống UV có giá từ 100.000 đồng.

Hiện nay, các dòng chống nắng chuyên dụng này được bán tại một số cửa hàng có nêu rõ dòng chống UV, sẽ được nhân viên tư vấn kỹ từ mẫu mã, kiểu dáng và giá thành. Hoặc trên các trang bán hàng điện tử cũng khá nhiều, nhưng người mua hàng cần biết quyền mua hàng của mình, kiểm tra trước khi nhận và chọn hàng để tránh mua nhầm, không đúng chất lượng mong muốn.

Đặc biệt, các chuyên gia y tế thế giới khuyến cáo, không nên để mắt trần quá 10 phút dưới ánh nắng gay gắt. Việc lựa chọn kính mắt sao cho phù hợp cũng rất quan trọng và cần căn cứ vào tính năng của kính, nhất là độ truyền quang để biết mức độ bảo vệ mắt khỏi tia UV.

Bộ Y tế Anh khuyến nghị, khi lựa chọn kính râm, nên tìm kiếm một trong những thông tin như tiêu chuẩn Anh (BS EN 1836:1997), nhãn ghi UV 400, lọc 100% tia UV, tròng kính ôm trọn hai bên mắt để bảo vệ mắt toàn diện... Đầu tư kính chống nắng dạng này có giá vài triệu đồng. Hàng bình dân đang bán nhiều trên thị trường thì có giá từ 99.000 đồng nhưng thực chất chỉ là để... chống lóa nắng.

Tia UV, còn được gọi là tia tử ngoại hay tia cực tím, có thể gây ra những tổn hại nếu mắt không được bảo vệ, trong đó nguy hiểm nhất cho mắt là tia UVB. Các thương tổn sẽ tích lũy dần qua năm tháng và gây ra các vấn đề về thị lực. UVB là một trong những nguyên nhân dẫn tới đục thủy tinh thể, căn bệnh gây mù lòa phổ biến nhất trên thế giới.

qd_nangnong_30_resize

qd_nangnong_63_resize

Chống nắng không đúng cách có thể gây ra một số bệnh về da, mắt... - Ảnh: QUANG ĐỊNH

LAM XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chống nắng