12/10/2013 07:35 GMT+7

Bão vào biển Đông, trở thành cơn bão thứ 11

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG

Từ 1g sáng 12-10, vị trí tâm bão đã ở trên khu vực phía tây nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 13, 14.

XiTBLYJj.jpg
Vị trí và đường đi của cơn bão - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1g ngày 13-10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 13, 14.

Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1g ngày 14-10, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (118-149 km/giờ), giật cấp 14, 15.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13, 14 và có mưa dông mạnh. Biển động dữ dội.

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    " />