24/06/2014 11:55 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ đoạt 4 giải báo chí viết về kinh tế nông nghiệp

QUANG KHẢI - HỮU KHOA
QUANG KHẢI - HỮU KHOA

TTO - Sáng 24-6, Hội nhà báo TP.HCM và câu lạc bộ phóng viên kinh tế nông nghiệp đã trao giải thưởng báo chí viết về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ 2 cho 18 tác phẩm báo chí đoạt giải.

Báo chí là diễn đàn tin cậy của nhân dânTrao giải báo chí quốc gia cho 115 tác phẩm

3OzLjEyV.jpgPhóng to
Ông Lê Văn Minh - phó trưởng ban Tuyên giáo thành ủy TP.HCM trao giải thưởng cho tác giả đoạt giải nhất giải báo chí viết về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn lần 2 - Ảnh: Hữu Khoa
OoJi23Ok.jpgPhóng to
Trao giải nhì cho tuyến bài “Tìm hướng phát triển nông nghiệp hiện đại” của Trần Mạnh-Hải Đăng-Nguyễn Trí - Ảnh: Hữu Khoa
CwlRltKt.jpgPhóng to
Ông Huỳnh Dũng Nhân - Phó chủ tịch Hội nhà báo trao giải ba cho các tác giả đoạt giải - Ảnh: Hữu Khoa
Va0lxcd5.jpgPhóng to
Các tác giả nhận giải khuyến khích giải báo chí viết về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn lần 2 - Ảnh: Hữu Khoa

Theo ban tổ chức, số lượng tác phẩm tham gia giải báo chí năm nay khá đông so với mọi năm, nhiều tác phẩm mang tính thời sự, phản ảnh đúng thực tế về tình hình kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn của TP.HCM nói riêng và của cả nước nói chung.

Trong đợt này, báo Tuổi Trẻ đoạt 4 giải thưởng: 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Trong đó, tuyến bài: “Tìm hướng phát triển nông nghiệp hiện đại” của Trần Mạnh - Hải Đăng - Nguyễn Trí đoạt giải nhì.

Bài “Bác sĩ tiếp thị gạo Việt tại Anh” của phóng viên Tấn Đức giành giải ba.

2 tác phẩm đoạt giải khuyến khích: “Tôi luôn thấy mình mắc nợ với nông dân” của tác giả Đỗ Thị Ngọc Hà (Ngọc Hà), “Chàng nông dân điều khiển điện bằng… điện thoại” của Thái Bá Dũng - Đức Lập.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Lê Văn Minh - phó trưởng ban Tuyên giáo thành ủy TP.HCM nói: “Báo chí đã đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, khuyến khích người dân tích cực tham gia sản xuất, áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất. Đồng thời báo chí luôn luôn khuyến khích người dân sáng tạo trong học tập và lao động để góp phần xóa đói giảm nghèo, góp phần đưa đất nước ta ngày một vững mạnh hơn”.

QUANG KHẢI - HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên