05/06/2019 10:03 GMT+7

Báo Thái: Trận đấu đo lường sức mạnh hai nền bóng đá

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam tại King’s Cup (19h45, ngày 5-6), tờ Thai PBS đã đăng tải bài viết nhắc nhở các cầu thủ Thái Lan về vị thế số 1 Đông Nam Á.

Báo Thái: Trận đấu đo lường sức mạnh hai nền bóng đá - Ảnh 1.

Dangda kịp bình phục chấn thương là tin vui của báo chí Thái Lan - Ảnh: MTHAI

Theo Thai PBS, trận đấu giữa tuyển Thái lan và tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 là cuộc đối đầu lớn của ASEAN. Tờ báo này nhắc lại thành tích của tuyển Việt Nam khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, điều mà bóng đá Thái Lan đã không thể làm được.

"Vì thế mà trận cầu này là thước đo để chứng tỏ nền bóng đá nào mới thật sự mạnh hơn ở thời điểm hiện tại", Thai PBS Sport khẳng định.

Bài viết cũng không quên nhắc đến sự vắng mặt đáng tiếc của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin do chấn thương. Tuy nhiên, sự có mặt của 3 cầu thủ khác cũng đang thi đấu ở nước ngoài là Kawin Thamchatsanan, Teerathon Bunmathan và Thitipan Puanchang vẫn đủ sức đem về sự tự tin cho nước chủ nhà.

Ngoài ra, truyền thông Thái Lan cũng mang đến tin vui cho đội nhà khi cho biết đội trưởng Teerasil Dangda đã có buổi tập trọn vẹn vào hôm qua (4-6). Trước đó có thông tin Dangda sẽ không kịp bình phục để tham dự King’s Cup 2019 do chấn thương gặp phải ở CLB. Nếu ra sân, thủ quân của Thái Lan sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo tuyển quốc gia.

Ngoài báo chí Việt Nam và Thái Lan, báo chí Hàn Quốc lại tỏ ra khá quan tâm tới King's Cup 2019.

Dĩ nhiên sự tập trung chú ý của họ dành cho tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi ông Park Hang Seo. Trang Sports-G hôm 4-6 đăng bài chia sẻ thông tin về King’s Cup để người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc biết về giải đấu.

Đáng chú ý, trang này không ngần ngại nhận định rằng "vô địch King’s Cup khó hơn AFF Cup" với lý do giải đấu có quy mô rộng hơn, thay vì chỉ có sự góp mặt của các đội trong khu vực Đông Nam Á.

Trang MBC Sports Plus thì nhắc lại chiến tích vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam cùng thành tích toàn thắng ở vòng loại U23 châu Á, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Thái Lan của U23 Việt Nam. Bài viết đưa ra nhận định Việt Nam quyết tâm vô địch để củng cố vị trí là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.

Tạp chí Best Eleven nổi tiếng về các bài viết chuyên về bóng đá thì chọn Công Phượng làm đề tài. Bài viết viện dẫn phân tích của FOX Sport rằng "King’s Cup sẽ khơi lại sự tự tin trong Công Phượng" để đưa ra các luận điểm của mình.

Tác giả Cho Nam Gi bình luận: "Trái với sự kỳ vọng lúc đầu đầu, mùa giải càng trôi đi thì Công Phượng càng phai mờ. K-League có vẻ khó khăn hơn anh ấy tưởng. Vì điều này mà anh ấy trở nên kém tự tin hơn".

Tuy nhiên, tác giả vẫn đánh giá Công Phượng là một tiền đạo giỏi và chỉ cần ông Park giúp anh lấy lại sự tự tin thì anh hoàn toàn có thể tỏa sáng tại King’s Cup.

Tuyển Thái Lan có một... Tuyển Thái Lan có một...'thần đồng'

TTO - Lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Thái Lan, chân sút 16 tuổi Suphanat Mueanta được chờ đợi sẽ phá vỡ nhiều kỉ lục ở King's Cup 2019.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên