18/06/2011 02:16 GMT+7

Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành di tích cấp thành phố

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Chiều 17-6 tại hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM (số 1 Nguyễn Tất Thành, Q.4) đã diễn ra lễ trao bằng công nhận Bảo tàng Hồ Chí Minh là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Ngôi nhà của bảo tàng (Bến Nhà Rồng) được xây dựng vào năm 1862, đến năm 1863 thì hoàn thành với lối kiến trúc phương Tây nhưng trên nóc nhà lại gắn hai con rồng châu đầu vào mặt trăng theo môtip “lưỡng long chầu nguyệt” - một kiểu trang trí quen thuộc của đình chùa VN.

Đến năm 1955, Nhà Rồng được giao cho chính quyền miền Nam VN quản lý, họ đã cho tu bổ mái ngôi nhà và thay thế hai con rồng khác với tư thế quay đầu ra ngoài. Đến nay, trải qua hơn 100 năm, Nhà Rồng vẫn giữ được nguyên vẹn nét đẹp trong kiến trúc cũng như những giá trị lịch sử lâu đời.

Hiện tại, bảo tàng đang trong quá trình cải tạo và mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập của du khách, học sinh, sinh viên trong cả nước, dự kiến đến quý 2-2012, công trình sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên