
Đại biểu dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Sáng 4-9, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của bảo tàng (4-9-1975 - 4-9-2025).
Tham dự có Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Định Phong; Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận…
Bảo tàng vì hòa bình
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh - phó giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phụ trách quản lý, điều hành hoạt động bảo tàng - ôn lại lịch sử truyền thống của bảo tàng.
Trong 50 năm qua bảo tàng là một địa chỉ văn hóa, du lịch lý tưởng, nơi giáo dục truyền thống lịch sử, ý thức gìn giữ hòa bình và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị.
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã đón hơn 25 triệu lượt du khách, có ngày đón hơn 10.000 lượt khách, phần lớn là du khách quốc tế.
Điều thu hút du khách đến với bảo tàng là sức hấp dẫn của hơn 20.000 tài liệu, hiện vật, phim ảnh được xem là di sản ký ức vô giá, trong đó có nhiều hiện vật quý do các cựu chiến binh và bạn bè quốc tế trao tặng.
Với nỗ lực phục vụ du khách một cách tốt nhất của đội ngũ nhân viên, bảo tàng lọt vào top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á, và top 10 bảo tàng đẹp nhất thế giới.
Năm 2023, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh được xếp loại bảo tàng hạng I trong hệ thống bảo tàng quốc gia Việt Nam.
Bảo tàng còn lọt vào top 1% điểm đến tốt nhất toàn cầu, và là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng “Travellers' Choice Best of the Best 2024” từ TripAdvisor.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thu hút đông du khách nước ngoài tham quan - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
“Bảo tàng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn chiến lược là một “Bảo tàng vì hòa bình”. Chúng tôi xác định sứ mệnh chủ động chuyển hóa di sản ký ức thành sức mạnh mềm văn hóa, một kênh ngoại giao nhân dân hiệu quả, vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Là thành viên tích cực của mạng lưới bảo tàng Vì hòa bình thế giới, chúng tôi không ngừng mở rộng đối tác, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đưa câu chuyện hòa giải lên tầm cao mới.
Chúng tôi đang nỗ lực ứng dụng công nghệ tiên tiến từ hệ thống vé tự động, thuyết minh đa ngôn ngữ, đến số hóa hiện vật 3D và xây dựng nền tảng tham quan trực tuyến, đảm bảo những câu chuyện lịch sử tiếp tục sống, để đưa di sản đến gần hơn với công chúng toàn cầu” - ông Hoàng Anh nhấn mạnh.
Trưng bày Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến
Dịp này, bảo tàng khai mạc trưng bày chuyên đề Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến, gợi nhớ những bữa ăn đạm bạc nhưng là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, nuôi dưỡng ý chí cho quân và dân ta.
Các hiện vật trưng bày còn giúp người xem thấu hiểu sâu sắc về sự sinh tồn, lòng kiên cường, trí sáng tạo trong những năm gian khổ.
Trưng bày chuyên đề Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến diễn ra hết tháng 12-2025.

Du khách tham quan trưng bày chuyên đề - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Ông Phạm Định Phong - phó cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nhận xét Bảo tàng Chứng tích chiến tranh như một "đại sứ văn hóa" quan trọng của TP.HCM.
"Bước sang chặng đường mới, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh không chỉ là điểm đến du lịch hàng đầu, mà còn là "địa chỉ đỏ", trường học đặc biệt về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình cho các thế hệ trẻ.
Tôi mong bảo tàng phát huy hiệu quả nhất vai trò, sứ mệnh của mình, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là một trung tâm văn hóa, lịch sử, giáo dục hòa bình mang tầm vóc quốc tế" - ông Phạm Định Phong chia sẻ.
Ban đầu, bảo tàng có tên gọi Nhà trưng bày tội ác Mỹ - Ngụy, thành lập ngày 4-9-1975.
Đến năm 1990 đổi tên thành "Nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược".
Từ ngày 4-7-1995 chính thức mang tên Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận