19/12/2021 07:16 GMT+7

Bão số 9 kết hợp với không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Bắc bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, trạm khí tượng tại đảo Lý Sơn đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Bão số 9 kết hợp với không khí lạnh - Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của bão số 9 trên Biển Đông của Việt Nam - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h sáng nay 19-12, vị trí tâm bão ở cách Bình Định - Phú Yên khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/h), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão.

Dự báo đến 4h sáng 20-12, bão số 9 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Vị trí tâm bão ở cách Quảng Nam - Bình Định khoảng 230km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/h), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông đến 4h sáng 20-12 (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 10 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Đến 4h sáng 21-12, bão số 9 đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách Hôong Kong (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Đến 4h sáng 22-12, bão số 9 đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Đến 4h sáng 23-12, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: Vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông cấp 4; vùng biển ven bờ từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên cấp 3.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-15, giật trên cấp 17; sóng biển cao từ 9-11m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4-6m; biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ ngày 19 đến 20-12, các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 9. 

Ngày và đêm 19-12, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Bão số 9 lên cấp 15, cách Khánh Hòa - Bình Định 470km, gió giật cấp 17 ở Trường Sa Bão số 9 lên cấp 15, cách Khánh Hòa - Bình Định 470km, gió giật cấp 17 ở Trường Sa

TTO - Tối 18-12, bão số 9 (tên quốc tế Rai) tăng từ cấp 14 lên cấp 15. Tại đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa của Việt Nam) đo được gió mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên