09/10/2021 09:27 GMT+7

Bão số 7 tăng tốc, áp sát Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Sau khi đi vào vịnh Bắc Bộ, bão số 7 (bão Lionrock) sẽ di chuyển nhanh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền các tỉnh nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào chiều 10-10.

Bão số 7 tăng tốc, áp sát Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 7 lúc 7h sáng 9-10 - Ảnh: NCHMF

Tại cuộc họp giao ban ứng phó với bão số 7 của văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra sáng 9-10, ông Hoàng Phúc Lâm - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết lúc 7h sáng nay, bão đang ở trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, đi vào vịnh Bắc Bộ và tăng lên cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Tuy nhiên, trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

"Do bão di chuyển nhanh hơn dự kiến nên dự báo chiều tối mai (10-10) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào" - ông Lâm nhận định.

Theo ông Lâm, từ chiều nay đến ngày 10-10, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dự báo có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. 

Về mưa do bão, ông Lâm cho biết từ ngày 9 đến 12-10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7. 

Từ chiều nay (9-10) đến ngày 11-10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. 

Từ ngày 10 đến 11-10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. 

Từ ngày 10 đến 12-10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng - trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng - cho biết đến 6h sáng nay còn 2.996 tàu/9.677 người đang hoạt động trên biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, hiện biên phòng các địa phương đang yêu cầu các tàu thuyền khẩn trương di chuyển phòng tránh. Đồng thời, các tỉnh ven biển như Thái Bình, Nam Định... đã yêu cầu gần 10.000 người trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản vào bờ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án, dự kiến sơ tán 70.440 hộ/260.722 người dân khu vực ven biển.

Tỉnh Thái Bình đã có lệnh cấm biển từ 9h ngày 9-10. Các tỉnh, thành phố khác tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để xác định thời gian cấm biển phù hợp.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, đến hết ngày 8-10, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình còn 217.912ha lúa, trong đó khoảng 65.000ha đã đến thời kỳ thu hoạch. Hiện các tỉnh tiếp tục chỉ đạo thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Bão số 7 mạnh nhất cấp 9, sẵn sàng sơ tán 260.000 dân Bão số 7 mạnh nhất cấp 9, sẵn sàng sơ tán 260.000 dân

TTO - Bão số 7 (bão Lionrock) có thể mạnh nhất cấp 9 khi ở trên Biển Đông và trên vịnh Bắc Bộ. Dự báo, bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên