17/07/2014 08:36 GMT+7

Bão số 2 có khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng

T.PHÙNG - CHUNG THỦY - Q.KHẢI - TRẦN PHƯƠNG
T.PHÙNG - CHUNG THỦY - Q.KHẢI - TRẦN PHƯƠNG

TT - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương chiều 16-7, ông Hoàng Đức Cường - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương (NCHMF) - cho biết bão số 2 (bão Rammasun) đã đi vào biển Đông sớm hơn và mạnh hơn nhận định trước đó.

* Bão làm tê liệt thủ đô Philippines, 13 người thiệt mạng

Bão số 2 cách quần đảo Hoàng Sa 620km

l63atfcx.jpg
Sơ đồ hướng đi của bão số 2 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Theo ông Cường, đến 17g ngày 16-7 bão đạt cấp 13, giật cấp 15-16 và di chuyển theo hướng tây tây bắc. Nhận định của các trung tâm dự báo khí tượng lớn trên thế giới đều thống nhất: sau khi qua đảo Hải Nam, bão số 2 sẽ tiếp tục đi vào vịnh Bắc bộ. Khi đó, bão đạt cấp 10-11, giật cấp 11-12. Nhiều khả năng trong suốt thời gian di chuyển trên biển Đông, bão số 2 liên tục mạnh lên, đổ bộ vào đảo Hải Nam, bão đạt sức mạnh cực đại ở cấp 15-16. Ông Cường nhận định khoảng sáng 18-7, bão số 2 sẽ vào đảo Hải Nam, suy yếu dần ở cấp 11-12 rồi đi vào vịnh Bắc bộ và đổ bộ vào các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Nhận định của NCHMF về mưa do bão gây ra chủ yếu tập trung ở các tỉnh ven biển Đông Bắc bộ và đồng bằng Bắc bộ, lượng mưa từ 200-300mm. “Dự báo từ sáng đến trưa 19-7, bão đi vào khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh” - ông Cường đưa ra dự báo.

Trước diễn biến bão số 2 di chuyển nhanh, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương Cao Đức Phát đề nghị các tỉnh thành phải kêu gọi tàu thuyền ở khu vực vịnh Bắc bộ vào bờ neo đậu trong ngày 18-7. Lưu ý cả tàu du lịch, tàu vận tải hoạt động, các nhà hàng nổi trên biển cũng cần phải có phương án chống bão an toàn.

* Bão Rammasun vừa đổ bộ vào thủ đô Manila của Philippines hôm qua, làm thiệt mạng ít nhất 13 người, buộc hơn 370.000 người phải di tản và làm tê liệt giao thông thành phố.

Tâm bão Rammasun càn vào phía nam Manila sau khi cắt qua đảo chính Luzon và vẫn tiếp tục mạnh lên trên đường di chuyển về hướng tây. Giao dịch tại thị trường chứng khoán Philippines và sàn giao dịch ngoại hối Philippine Dealing System bị ngừng sau khi chính phủ ra lệnh đóng cửa hai nơi này. Các tuyến đường giao thông lớn trên khắp đảo Luzon tắc nghẽn do các mảnh vỡ, cây và cột điện bị đổ. Hơn 200 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy. Ít nhất bốn tỉnh đông nam trên đảo Luzon tuyên bố, hoặc sắp tuyên bố, tình trạng thiên tai nhằm cho phép các chính quyền địa phương nhận hỗ trợ từ quỹ cứu trợ khẩn cấp. Khoảng 85% khu vực dịch vụ của nhà phân phối điện lớn nhất nước này, Manila Electric Co, ở Luzon bị mất điện.

T.PHÙNG - CHUNG THỦY - Q.KHẢI - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên