27/07/2016 19:41 GMT+7

Bão số 1 đổ bộ vào Nam Định, gió giật cấp 7-8

DƯƠNG LIỄU – N.H.THANH
DƯƠNG LIỄU – N.H.THANH

TTO - 22g ngày 27-7, tại vùng biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bão trực tiếp đổ bộ trên địa bàn gây gió giật mạnh cấp 7-8, biển động cấp 9-10.

Bão số 1 đổ bộ Nam Định
Bão số 1 đổ bộ Nam Định - N.H.THANH

Ông Nguyễn Phùng Hoan, phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết hiện chưa nhận được thông báo thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn.

Theo quan sát của Tuổi Trẻ, sóng biển đánh mạnh vào kè chắn sóng, kèm theo mưa lớn gây ngập trên địa bàn giáp vùng biển Quất Lâm, nhiều nhà hàng kinh doanh lợp mái tôn và mái lá bị gió tốc.

Tại địa bàn ven biển huyện Hải Hậu, theo xác nhận của ông Ngô Gia Tự, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định, vùng biển Hải Hậu có gió giật cấp 9-10, biển động cấp 11 - 12. Tuy nhiên trên địa bàn không xảy ra mưa lớn dù gió giật mạnh.

“Đến hiện tại chưa có thiệt hại gì đáng kể, một số nhà dân lợp mái tôn và mái ngói có thể bị tốc khi bão số 1 đổ bộ vào”, ông Tự cho hay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Sái Hồng Thanh, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, cho biết dù bão số 1 đổ bộ vào tỉnh Nam Định nhưng trên địa bàn huyện chỉ xảy ra tình trạng mưa nhỏ, bão giật cấp 6-7.

“Do địa bàn nằm ở ngoài rìa bão nên coi như không có bão, chỉ như trận mưa dông. Bão đổ bộ vào không to nên chúng tôi không sơ tán dân, riêng tàu thuyền đã vào bờ an toàn hết”, ông Thanh nói.

Hai tàu thuyền đang gặp nạn trên vùng biển Quất Lâm - Ảnh: N.H.THANH
Hai tàu thuyền đang gặp nạn trên vùng biển Quất Lâm - Ảnh: N.H.THANH

Chiều 27-7, tại vùng biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định gió lớn, sóng đánh mạnh lên cả đê kè chắn sóng. Tất cả quán ăn, nhà hàng kinh doanh trên địa bàn đều đóng cửa để tránh bão.

Đến 19g, gió giật mạnh, sóng biển tràn vào cả nhà dân, người dân kinh doanh tại các nhà hàng lúc này mới chạy bão.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Phùng Hoan, phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết gió ở trong bờ khoảng cấp 6-7, vùng biển mạnh cấp 8-9.

Đối với tàu thuyền của ngư dân vào 10g sáng nay đã neo đậu vào bờ an toàn. Tuy nhiên trên địa bàn huyện Giao Thủy có 4 thuyền gặp nạn, 2 thuyền bị chìm hẳn nhưng đã tiến hành đưa ngư dân vào bờ an toàn.

“Đến thời điểm hiện tại còn 2 tàu thuyền bị mắc cạn ngoài cửa lạch trước khi vào chỗ neo đậu, có 5 ngư dân đang ở trên thuyền. Chúng tôi đang tìm mọi cách để cứu nạn các như dân vào bờ an toàn...”, ông Hoan cho biết.

Xác nhận tại vùng biển huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, gió hiện nay đã giật cấp 7-8, biển động cấp 9-10.

Ghi nhận tại vùng biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, bão số 1 (có tên quốc tế là Mirinae) trực tiếp đổ bộ với sức gió trong bờ khoảng cấp 6-7, vùng biển mạnh cấp 8-9 ảnh hưởng trực tiếp đến người dân đang sinh sống và kinh doanh trên địa bàn.

Chiều 27-7 tại vùng biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, người dân bất chấp sóng lớn ra tại bãi biển ngóng tình hình cơn bão số 1
Chiều 27-7 tại vùng biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, người dân bất chấp sóng lớn ra tại bãi biển ngóng tình hình cơn bão số 1
Đến chiều nay, nhiều tàu thuyền trên vùng biển Quất Lâm đã vào nơi neo đậu an toàn
Đến chiều nay, nhiều tàu thuyền trên vùng biển Quất Lâm đã vào nơi neo đậu an toàn
Đến tối nay khi bão trực tiếp đổ bộ vào, một số hộ dân mới tiến hành gia cố lại mái nhà
Đến tối nay khi bão trực tiếp đổ bộ vào, một số hộ dân mới tiến hành gia cố lại mái nhà
Gió giật mạnh khiến nhiều mái nhà, biển hiệu bị tốc mái
Gió giật mạnh khiến nhiều mái nhà, biển hiệu bị tốc mái
DƯƠNG LIỄU – N.H.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên