27/08/2019 09:33 GMT+7

Bão sắp vào biển Đông, Nam Bộ gia tăng mưa dông

M.ANH (Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
M.ANH (Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

TTO - Sáng nay 27-8, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Podul. Trong khi đó một rãnh thấp mới xuất hiện ở biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Bão sắp vào biển Đông, Nam Bộ gia tăng mưa dông - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo bão Podul đang hoạt động gần biển Đông - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Bão nối bão khiến cả nước sẽ có mưa vào dịp nghỉ lễ 2-9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay 27-8, tâm bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 7h ngày 28-8, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Đến 7h ngày 29-8 tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Đến 7h ngày 30-8 tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Hôm 26-8, nhận định về diễn biến cơn bão, ông Lê Thanh Hải - phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn - cho biết bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía bắc miền Trung, gây ra đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và đầu nguồn sông Mekong.

Chuyên gia dự báo thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho rằng sau khi vào Biển Đông, áp thấp thành bão tác động làm gió mùa tây nam mạnh hơn. Vì vậy, những ngày tới mưa dông trên khu vực Nam Bộ có thể gia tăng, đặc biệt những ngày gần cuối tuần.

Cũng theo bà Lan, một số mô hình dự báo bão quốc tế nhận định có khả năng bão vào đất liền khoảng ngày 30 hoặc 31-8.

Thời tiết ngày 27-8 các khu vực:

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Bão gần Biển Đông hướng về Đài Loan, Trung Bộ mưa lớn đến 25-8 Bão gần Biển Đông hướng về Đài Loan, Trung Bộ mưa lớn đến 25-8

TTO - Theo bản tin phát lúc 21h tối 23-8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão Bailu lúc 19h cùng ngày ở vào khoảng 20,0 độ vĩ Bắc, 124,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc.

M.ANH (Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên