23/09/2011 02:23 GMT+7

Bão Roke tấn công Nhà máy Fukushima

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Ngày 22-9, bão Roke đã áp sát phía bắc đảo Hokkaido, tiếp tục di chuyển theo hướng bắc để tiến ra Thái Bình Dương sau khi quét qua Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

eHRxHCwM.jpgPhóng to
Sóng lớn ập vào đê chắn sóng tại một tỉnh miền trung Nhật Bản - Ảnh: Time

Theo AFP, vào nửa đêm 21-9, bão Roke tràn qua Nhà máy Fukushima Daiichi. Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi một cơn địa chấn mạnh 5,3 độ Richter xảy ra ngay trước khi cơn bão ập tới. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Tokyo cho biết ngoài hệ thống camera quan sát nhà máy bị hư hại, chưa có dấu hiệu cho thấy chất phóng xạ rò rỉ ra môi trường xung quanh.

Báo Asahi cho biết có đến 1,2 triệu người phải sơ tán khi bão Roke tiến vào Nhật. Theo thống kê, 16 người đã thiệt mạng và mất tích. Hàng trăm nạn nhân sống sót sau thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3-2011 đã buộc phải sơ tán lần thứ hai ra khỏi các khu nhà tạm của chính phủ vì nguy cơ ngập lụt.

Trước đó, Kyodo News cho biết bão Roke đã gây ra các vụ lở đất tại thành phố Hamamatsu, cách Tokyo khoảng 200km. Khoảng 200.000 hộ gia đình tại miền trung Nhật bị mất điện.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên