• Hàng viện trợ đã đến Yangon
Phóng to |
| Các nhà sư giúp người dân dọn dẹp đống đổ nát tại Yangon ngày 8.5. Ảnh: Reuters |
Bão Nargis tàn phá Myanmar: 100.000 người chết?Bão Nargis tàn phá Myanmar: Gần 22.500 người thiệt mạng, 41.000 người mất tíchSiêu bão Nargis ảnh hưởng đến Việt Nam
Vật giá tất cả từ lương thực đến các loại nguyên vật liệu, đặc biệt là xăng dầu tăng từ 3 – 4 lần. Cả Myanmar chỉ có một cảng biển duy nhất, hiện cảng này bị đổ nát nghiêm trọng và nhiều tàu bè neo đậu tại đây bị chìm nên cảng biển chưa khai thông được.
Hồi 8 giờ tối ngày 2-5, người nhà từ Việt Nam liên lạc sang, thì được cho biết “bên này đang mưa rất lớn”. Tuy nhiên đến 8 giờ sáng hôm sau, người thân của nhân vật này ở Việt Nam nhận được điện thoại báo Yangon đang bị bão lớn chưa từng thấy, nhà bị hư hỏng, cây cối quanh nhà đổ ngổn ngang.
Theo nguồn tin riêng của SGTT, hiện tại ở Myanmar có không quá năm người Việt đang làm ăn sinh sống, 4–5 nhà sư đang học tại một viện Phật giáo và các cán bộ nhân viên của đại sứ quán. Tất cả đều ở trung tâm Yangon và vẫn an toàn.
Theo nhân viên ngoại giao của đại sứ quán Mỹ tại Myanmar, số người chết trong trận thiên tai này có thể lên đến 100.000 người.
Cơ quan khí tượng của Ấn Độ cho biết hai ngày trước khi bão Nargis tràn vào Myanmar, họ đã gửi cảnh báo cho các cơ quan chức năng Myanmar. Nhưng người dân Myanmar vẫn không được thông báo kịp thời.
Băng hình do một số người nước ngoài gửi đến đài BBC cho thấy giữa lúc mưa bão, nhiều người dân và xe cộ vẫn còn trên mặt đường. Người dân không nắm được thông tin về bão là một trong những nguyên nhân khiến thiệt hại về người và của tăng cao nghiêm trọng trong bão Nargis.
Tương tự như vụ thảm hoạ sóng thần năm 2004, Chính phủ quân đội Myanmar ban đầu từ chối tiếp nhận cứu trợ của quốc tế. Ngày 6-5 máy bay cứu trợ của Thái Lan được phép chở nước uống đóng chai, tăng bạt và thực phẩm đến Yangon.
Các ngày sau đó, Myanmar hứa sẽ tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Ngày 7-5 hàng viện trợ của Liên hiệp quốc (UN), Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc đến Myanmar. Tuy nhiên, 100 nhân viên UN phải chờ cấp visa vào Myanmar.
Sáng 8.5 bốn máy bay của UN ở Dubai (UAE), Dhaka (Bangladesh), ở Bangkok (Thái Lan), và ở Brindisi (Ý) đã chất xong hàng cứu trợ nhưng không cất cánh được vì vẫn chưa được phép chính thức vào không phận nước này.
Phần lớn người dân tại những vùng bị ảnh hưởng bão nặng nề đến nay vẫn chưa nhận được viện trợ. Chiều ngày 8-5, chuyến bay của UN từ Ý đã chuyển được 27,5 tấn lương thực đến Myanmar. Tuy nhiên việc phân phát hàng cứu trợ hiện đang gặp khó khăn do các nhân viên cứu trợ quốc tế chưa đến được Yangon vì các khó khăn về visa, trong khi lực lượng cứu hộ Myanmar lại hạn chế. Máy bay của Mỹ hiện vẫn bị cấm bay vào không phận Myanmar nên hàng cứu trợ của Mỹ chưa đến đây được.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận