16/05/2013 00:41 GMT+7

Bão Mahasen đe dọa 8 triệu người

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Ngày 15-5, chính quyền Bangladesh và Myanmar đã ra lệnh di tản hàng trăm nghìn người sống ở các khu vực ven biển trước khi bão Mahasen đổ bộ vào đất liền.

Theo Hãng tin AFP, Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo Liên Hiệp Quốc cảnh báo bão Mahasen (hiện đang di chuyển theo hướng bắc trên vịnh Bengal) có khả năng đe dọa tính mạng của 8,2 triệu người dân miền đông bắc Ấn Độ, Bangladesh và Myanmar. Cơ quan Khí tượng Bangladesh cho biết dự kiến bão Mahasen sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày 16 hoặc 17-5 với sức gió lên tới 88 km/giờ và gây sóng lớn cao 2m.

Hiện hàng trăm nghìn người sống ven biển Bangladesh đã đi trú ẩn, trong khi chính quyền Myanmar công bố kế hoạch di dời 166.000 người từ vùng bờ biển tây bắc. Theo Reuters, chính quyền Myanmar cho biết cơn bão có thể khiến chuyến thăm lịch sử đến Mỹ của Tổng thống Thein Sein bị chậm lại.

Trước đó bão Mahasen đã đổ bộ vào Sri Lanka làm ít nhất bảy người thiệt mạng, ba người mất tích và gần 7.400 người phải di tản.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ven biển Bão Mahasen