![]() |
Hiện trường vụ đánh bom tại Sungai Kolok |
Thủ tướng Thái Lan: "Tôi không từ chức"
Ông Thaksin Shinawatra lấy làm tiếc về việc đã xảy ra, nhưng ông bênh vực cho hành động của cảnh sát và binh sĩ và cho rằng những cái chết đó là một tai nạn. Thủ tướng Thaksin cho biết sẽ chỉ định một ủy ban điều tra độc lập gồm các chức sắc tôn giáo và chuyên gia tư pháp để "tìm kiếm toàn bộ sự thật". Ông nói: "Chính phủ của tôi muốn khẳng định lại rằng đây không phải là một vấn đề tôn giáo, mà chỉ là một sai lầm về phương pháp và thái độ".
Ông cũng hứa sẽ trừng trị các lực lượng an ninh nếu điều tra được có hành động lạm dụng vũ lực. Ông cho biết không có lý do gì để ông từ chức hoặc giải tán quốc hội. "Tôi sẽ chỉ tôn trọng quyết định của người dân Thái mà thôi" - ông khẳng định.
Ba vụ nổ bom trả thù
Theo BBC, bầu không khí tại miền nam Thái Lan đang căng thẳng do việc những phần tử ly khai Hồi giáo thề sẽ báo thù cho 85 người bị chết. Đã có một số vụ được thực hiện. Sáng hôm qua, hai vụ nổ bom xảy ra ở thị trấn Yala, tỉnh Yala (miền nam Thái Lan), làm ít nhất 20 người bị thương, đa số là cảnh sát.
Vụ nổ thứ nhất xảy ra lúc 8g sáng, khi một quả bom nổ bên lề đường gần một quán trà, làm tám người bị thương, trong đó có ba cảnh sát. 90 phút sau, một quả bom khác nổ cùng một địa điểm, làm 12 cảnh sát bị thương khi họ đang điều tra tại hiện trường vụ nổ thứ nhất.
Tối 28-10, một quả bom đã phát nổ trước cửa một quán bar tại thị trấn Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat (nam Thái Lan), làm chết ít nhất hai người, trong đó có một người Malaysia, và làm bị thương 21 người. Vụ nổ xảy ra ít lâu sau khi Phó thủ tướng Malaysia Najib Razak cảnh báo người Malaysia không nên đến miền nam Thái Lan do tình hình bất ổn.Các thủ lĩnh Hồi giáo tại miền nam Thái Lan cảnh báo rằng không dễ xoa dịu được nỗi giận dữ của người dân sau những cái chết vừa xảy ra.
Một số lãnh tụ Hồi giáo và cộng đồng nam Thái Lan trù tính gửi đơn lên quốc vương Thái Lan đề nghị bổ nhiệm chính phủ mới để thay thế nội các do ông Thaksin làm thủ tướng. Phản ứng trước tình hình Thái Lan, Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi nói ông hi vọng tình hình miền nam Thái Lan sẽ được kiểm soát và bạo lực sẽ không tái diễn tại khu vực này.
Trong khi đó, cộng đồng Hồi giáo Indonesia tiếp tục lên án vụ 85 người Hồi giáo bị chết ở miền nam Thái Lan. Tại Kuala Lumpur, khoảng 500 người biểu tình trước đại sứ quán Thái Lan yêu cầu LHQ điều tra về cái chết của 85 người ấy.
Trong vụ bạo loạn ngày 25-10 tại Tak Bai, tỉnh Narathiwat, cảnh sát và binh sĩ Thái Lan đã xung đột với khoảng 2.000 người biểu tình (đa số là thanh niên Hồi giáo) đòi trả tự do cho sáu người bị bắt (do bị xem là đã lấy vũ khí trao cho phiến quân). Bảy người đã thiệt mạng trong quá trình xung đột (được cho là vì đạn lạc, có thể từ cả hai phía) và 78 trong khoảng 1.300 người bị bắt sau đó đã chết ngạt do bị nêm chặt, nằm chồng chất lên nhau trong thùng xe tải trên chặng đường dài 5 giờ chở họ tới trại lính ở Pattani để thẩm vấn. Thủ tướng Thaksin cho rằng số người chết tăng cao là do họ quá đói vì ăn chay trong tháng Ramadan và do sử dụng thuốc kích thích. Trong khi đó, một số quan chức Indonesia cho rằng những người Hồi giáo bị thiệt mạng có thể không phải do đang nhịn ăn uống, mà do những hành động tàn bạo của quân đội Thái Lan đối với họ. Hiện Thái Lan tiếp tục tạm giam khoảng 1.300 người, nhưng đã phân tán họ tới sáu địa điểm ở các tỉnh khác nhau. Riêng 22 thi thể không có người nhận, trong 85 người thiệt mạng, được chôn tập thể tại huyện Bacho (tỉnh Narathiwat) chiều 28-10. |
Đa số người Hồi giáo ở Thái Lan là người gốc Malay, với 99% thuộc dòng Sunni và 1% thuộc dòng Shiite. Đạo Hồi được các thương gia Ả Rập du nhập vào bán đảo Malay vào thế kỷ 13. Đến thế kỷ 16, bang Pattani của Malaysia được sáp nhập vào Thái Lan và hội nhập hoàn toàn về mặt chính trị vào đầu thế kỷ 20.Do đặc thù lịch sử đó, lâu nay đạo Hồi ở Thái Lan chỉ được xem như một hiện tượng tôn giáo có tính chất địa phương khu biệt. Nhưng chính quyền Thái Lan cũng đã có sự nhìn nhận chính thức đối với cộng đồng này khi cung cấp quĩ tài chính cho việc xây dựng và tu sửa các đền thờ (tổng cộng 2.000 đền trên khắp Thái Lan); và ở các tỉnh miền nam, luật Hồi giáo được áp dụng trong các vụ việc dân sự liên quan đến hôn tế, thừa tự...Theo Asia Times, những cuộc nổi dậy mới đây của người Hồi giáo ở miền nam Thái Lan đã bắt đầu từ năm 2002, do cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và sự đàn áp người Hồi giáo ở nhiều nơi trên thế giới. Thêm vào đó là cảm giác bị bỏ rơi bởi nhà nước quan tâm nhiều hơn tới các nỗ lực phát triển ở các vùng Phật giáo. Người Hồi giáo thường than phiền chính phủ trung ương phân biệt kỳ thị họ về công ăn việc làm và giáo dục. Nhà báo Shawn Crispin trên tuần báo FEER từng viết: "Chính trị và bạo lực thường xen lẫn nhau trong các tỉnh miền nam Thái Lan. Những vụ bạo lực gần đây có vẻ có nhiều nguyên cớ từ kinh tế và chính trị hơn là những biểu hiện của bọn trộm cướp thông thường".Theo Chính phủ Thái, những vụ tấn công trong một, hai năm nay là dấu hiệu mới của những phong trào ly khai của người Hồi giáo tại Thái những năm 1960. Những lãnh đạo an ninh Thái cho rằng những kẻ đang gây tình hình bạo loạn tại miền nam Thái có quan hệ với nhóm Hồi giáo ở miền bắc Malaysia là nhóm Kumpulan Mujahideen Malaysia (KMM). Nhưng theo chính quyền Malaysia thì nhóm này đã bị phá vỡ từ năm 2002. Peter Chalk, một chuyên gia nghiên cứu về các phong trào ly khai có tính chất Hồi giáo ở Đông Nam Á, cho rằng các phần tử ly khai tại miền nam Thái Lan thuộc hai tổ chức là PULO (Tổ chức liên minh giải phóng Pattani) và New PULO. Hai tổ chức này đã liên kết với nhau về mặt chiến thuật từ giữa năm 1997. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận