28/07/2011 14:12 GMT+7

Bão giật cấp 13 đang hướng vào Bắc Bộ

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào 10g sáng nay (28-7), vị trí tâm bão Nock - Ten ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75 đến 88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Read this on Tuoitrenews.vn

sLS2se8m.jpgPhóng to
Vị trí tâm bão

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10g ngày 29-7, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10g ngày 30-7, vị trí tâm bão trên bờ biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Với hoạt động của bão, trong ngày hôm nay khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sáng nay, ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sau khi vào biển Đông từ tối 27-7, bão Nock-Ten đã tiếp tục mạnh lên. Nếu bão giữ nguyên tốc độ và hướng di chuyển thì sáng sớm 31-7, vùng tâm bão có thể đổ bộ vào ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng từ ngày 30-7, hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo đợt mưa sẽ kéo dài trong 4 ngày bắt đầu từ 30-7 với tổng lượng 300-400 mm, một số nơi có thể cao hơn.

Ông Lê Thanh Hải cũng đưa ra khả năng bão Nock – Ten có thể thay đổi hướng di chuyển khi áp thấp nhiệt đới đang xuất hiện ở đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão tương tác với bão Nock – Ten. Do đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ những dự báo tiếp theo để ứng phó.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn Bộ Đội biên phòng đến sáng nay đã thông báo được cho 24.487 tàu, thuyền/129.563 người của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, số tàu hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa là 36 tàu/556 người (Đà Nẵng 11 tàu/203 người, Quảng Ngãi 25 tàu/353 người); số tàu hoạt động ở quần đảo Trường Sa là 185 tàu/5.396 người (Đà Nẵng 3 tàu/103 người, Quảng Nam 82tàu/2900 người, Quảng Ngãi 100 tàu/2.393 người). Số còn lại hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo đậu tại bến.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng Ban chỉ đạo, ông Cao Đức Phát yêu cầu bộ đội biên phòng và địa phương phải tiếp tục thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu, thuyền và các ngư dân đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm, hướng dẫn tàu, thuyền về nơi trú tránh an toàn. Đối với các tàu đang hoạt động ở khu vực Hoàng Sa trong ngày hôm nay phải nhanh chóng di chuyển xuống phía nam hoặc vào bờ để tránh xa vùng ảnh hưởng của bão.

Ông Phát cũng chỉ đạo các địa phương trong hôm nay phải sớm có phương án tiêu úng, cứu lúa trong trường hợp bị ngập do mưa bão; kiểm tra các hồ chứa, hồ thủy điện, giảm dung tích nước của các hồ đã đầy để tránh xảy ra sự cố; chú trọng kiểm tra các tuyến đê ở miền Bắc và Bắc Trung bộ.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên