Báo động tình trạng khô hạn trên thế giới

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Cứ với tốc độ sử dụng nước như hiện nay, tới năm 2030, nguồn nước sạch chỉ còn đủ để đáp ứng được 60% nhu cầu sử dụng trên toàn thế giới.

Một mảnh ruộng khô hạn ở Sao Paulo, Brazil - Ảnh: AFP
Một mảnh ruộng khô hạn ở Sao Paulo, Brazil - Ảnh: AFP

Chúng ta cùng xem qua bảng mô tả tổng quát của Liên hợp quốc về tình trạng thiếu nước trên toàn cầu dưới đây:

Hình ảnh đồ họa cho thấy những nước đang báo động vì khô hạn trên thế giới - Ảnh: Independent
Hình ảnh đồ họa cho thấy những nước đang báo động vì khô hạn trên thế giới - Ảnh: Independent

Hình ảnh đồ họa cho thấy tình trạng khô hạn báo động ở các khu vực được thể hiện cấp độ theo các màu: đỏ sẫm là mức “hoàn toàn khô hạn”, đỏ cam là mức “khô hạn”, vàng cam là mức “căng thẳng thiếu nước” và vàng là “có nguy cơ khô hạn cao”.

Cứ với tốc độ sử dụng nước như hiện nay, tới năm 2030, nguồn nước sạch chỉ còn đủ để đáp ứng được 60% nhu cầu sử dụng trên toàn thế giới.  

Trong số các ca tử vong ở trẻ em toàn cầu, tỉ lệ trẻ qua đời vì các chứng bệnh liên quan tới nước xấp xỉ gần bằng 1/5.

Có tới 1/9 dân số thế giới không được tiếp cận với nguồn nước sạch và an toàn.

Trong khi đó, cũng theo báo cáo của LHQ, tới năm 2050, dân số thế giới sẽ đạt 9,1 tỉ người. 2/3 trong đó sẽ sống tại các thành phố, kéo theo lượng người sống tại các khu nhà ổ chuột ở đô thị sẽ tăng hơn 30%.

Trong bảng cơ cấu phân chia sử dụng nguồn nước toàn cầu, 10% cho các sinh hoạt gia đình, 20% sử dụng trong các ngành công nghiệp và 70% dành cho nông nghiệp.

Trong nửa đầu thế giới 21, nhu cầu nước của các ngành công nghiệp sản xuất dự kiến sẽ tăng 400%, hầu hết tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Khô hạn Hạn hán