​Báo động ô nhiễm hóa chất, tiếng ồn

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC

TT - Tuần qua, từ ngày 14 đến 20-10-2014, báo Tuổi Trẻ nhận được thêm 341 lượt thông tin bạn đọc cung cấp qua số điện thoại đường dây nóng (0918033133, 08 39971010) và qua email bandoc@tuoitre.com.vn.

Sau khi báo Tuổi Trẻ ngày 13-10 đăng bài “Ô nhiễm đất: SOS!”, bạn đọc khắp cả nước đã báo về đường dây nóng nhiều thông tin về nạn ô nhiễm do các nhà máy, xí nghiệp dùng hóa chất trong sản xuất gây ra.

Theo thông tin bạn đọc cung cấp, ở Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành (Đồng Nai) có công ty chuyên sản xuất chất tạo bọt cho dầu gội đầu, xà bông, thường xuyên xả khói có mùi khó chịu, gây ô nhiễm khu vực.

Ở Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ, một công ty chuyên về phân bón cũng thường xuyên xả khói bụi ra môi trường. Một bạn đọc cho biết khí này khiến mắt cay, cổ họng đắng rất khó chịu.

Một công ty phân bón ở P.Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương) hay thải ra mùi khó chịu.

Ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) có một nhà máy nhựa xả khói đen và mùi khét ra môi trường mấy năm nay. Bà con ở đây đã làm đơn phản ảnh đến chính quyền nhờ xử lý nhưng chưa thấy chuyển biến gì.

Ở huyện Duyên Hải (Trà Vinh), một công ty chuyên sản xuất ống thép cũng xả khói bụi khắp khu dân cư khiến nhiều trẻ em, người già ở đây mắc bệnh viêm đường hô hấp, viêm da. Một số nhà máy ở huyện Đồng Phú (Bình Phước) thường xuyên xả nước bẩn ra suối, gây ô nhiễm nghiêm trọng...

Nhiều bạn đọc ở TP.HCM phản ảnh một số cửa hàng thời trang, siêu thị điện máy, cửa hàng điện thoại, quán cà phê - bar, quán nhậu... đã mở nhạc hết cỡ, nhất là về đêm, khiến cư dân xung quanh khổ sở. Điển hình như các shop quần áo trên đường Quang Trung, Q.Gò Vấp; vũ trường ở đường Nguyễn Thị Diệu, Q.3; quán bar ở đường Nguyễn Cửu Đàm, Q.Tân Phú; cửa hàng điện thoại và thời trang ở đường Nguyễn Trãi, Q.5...

Sau vụ nổ xảy ra tại chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh (Q.12, TP.HCM, Tuổi Trẻ 18-10 đã phản ánh), nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa chất trong sản xuất, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên