20/06/2015 09:03 GMT+7

Báo chí phải đề cao trách nhiệm với xã hội

M.QUANG - C.V.K.
M.QUANG - C.V.K.

TT - Đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi gặp mặt đại diện lãnh đạo 112 cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam tổ chức tại trụ sở Bộ Thông tin và truyền thông ngày 19-6.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM thăm và chúc mừng Báo Tuổi Trẻ nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 - Ảnh: Thanh Tùng

Tại cuộc gặp mặt, nhà báo lão thành Hữu Thọ đã có những đánh giá về nguy cơ của báo chí trong thời kỳ mới.

Nhà báo Hữu Thọ chỉ ra vấn đề các nhà báo lợi dụng thông tin trên mạng, hình thành vấn đề làm báo sau laptop khiến phóng viên lười đi thực tế, dẫn đến tình trạng báo chí ở Việt Nam hiện nay còn thiếu gắn bó với thực tế. Tiếp nữa là vấn nạn “cắt dán” trên báo chí, vừa vi phạm về bản quyền vừa vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Đề xuất với Thủ tướng và Chính phủ về những giải pháp cho báo chí phát triển, một số tổng biên tập, trưởng đại diện các cơ quan báo chí đã đề nghị Thủ tướng tiếp tục có biện pháp chỉ đạo về cơ chế để thực hiện tốt công tác thông tin cho báo chí, làm sao để người phát ngôn thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, tránh tình trạng chậm, né tránh và đùn đẩy. Điều này sẽ dẫn đến việc chậm thông tin trên báo chí và không ngoại trừ dẫn đến những tai nạn không đáng có của nghề báo...

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc cung cấp thông tin còn có những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện và có những sai sót của báo chí do chậm cung cấp thông tin. “Có những vấn đề thông tin còn chậm như vấn đề biển đảo, chủ quyền quốc gia, thông tin phải được cung cấp nhanh nhạy, chính xác” - Thủ tướng nói. Chính phủ đã quán triệt việc thông tin cho báo chí nhưng còn cách làm phải làm sao cho nhanh nhạy vì mạng bây giờ rất nhanh. Do đó, Chính phủ và cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tính toán lại thêm về cơ chế.

Nhân dịp này, Thủ tướng đưa ra một số đề nghị đối với các cơ quan báo chí và người làm báo.

Thứ nhất là đề cao trách nhiệm lãnh đạo quản lý của các cơ quan chủ quản, của lãnh đạo cơ quan báo chí, trong đó quan trọng nhất là người đứng đầu.

Thứ hai, các phóng viên, nhà báo, biên tập viên, người làm báo cần hết sức đề cao trách nhiệm của mình với xã hội, nghĩa vụ của mình với đất nước. Tự mình rèn luyện phấn đấu nâng cao đạo đức nghề nghiệp bản thân.

Thứ ba, các cơ quan báo chí tiếp tục đề xuất cơ chế chính sách, trong đó có việc sửa đổi Luật báo chí để báo chí phát triển, hoạt động nghề báo tốt hơn, thuận lợi hơn.

* Ngày 19-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và trước đó Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi hoa chúc mừng báo Tuổi Trẻ.

* Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã dẫn đầu đoàn đến thăm và chúc mừng báo Tuổi Trẻ nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.

Ông Tín gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ những người làm báo của Tuổi Trẻ và nhận xét Tuổi Trẻ là tờ báo có sức ảnh hưởng rộng lớn, lực lượng làm báo có nghề, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, báo Tuổi Trẻ tiếp tục góp phần tích cực trong việc chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân.

“Báo cần thông tin kịp thời, chính xác cũng như phản ánh cuộc sống thực tế một cách đa chiều, viết về mặt tiêu cực trên tinh thần xây dựng. Ngoài ra, cần quan tâm đến cách đặt vấn đề và xử lý vấn đề trên mặt báo sao cho người dân đừng có cái nhìn quá bi quan về xã hội” - ông Tín nhắn nhủ.

Ông Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đã cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý của ông Nguyễn Hữu Tín và cho biết tập thể những người làm báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo TP và bạn đọc.

M.QUANG - C.V.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất