Phóng to |
| Hình ảnh bão Chanchu nhìn từ vệ tinh |
Lũ và gió mạnh tràn đã vào các cảng miền trung Philippines, gây ra một vụ lở đất gần một ngôi làng từng bị hủy hoại bởi trận lở đất hồi tháng 2 vừa qua.
Khoảng 1.000 người ở 9 ngôi làng tại khu vực Sogod trên đảo Leyte bị cô lập do lở đất. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.
“Bão đang tiến đến rất gần Agas Agas - nơi từng xảy ra vụ lở đất vào ngày 12-2 năm nay”, Rosette Lerias, thống đốc miền nam Leyte nói với hãng tin Reuters. “Không có nhà cửa nào trong khu vực xảy ra lở đất”.
Sogod nằm cách làng Guinsaugon khoảng 26 km - nơi hiện nay đã trở thành một nấm mồ lớn sau khi gần 1.000 người bị chôn vùi dưới hàng mét bùn trong vụ lở đất kinh hoàng sau nhiều tuần mưa lớn.
Hiện bão Chanchu đang tiến về phía bắc và người dân sống ở các khu vực dọc bờ biển ở vùng Bicol đã được sơ tán.
“Chúng tôi đã bắt đầu sơ tán người dân ở các khu vực bờ biển. Chúng tôi lo gió mạnh sẽ cuốn nhà cửa họ khi bão tràn vào”, Arnel Capili, một quan chức cho biết.
Hơn 4.500 người bị mắc kẹt tại các cảng. Capili nói gần như tất cả các tỉnh trong vùng Bicol chuyên sản xuất dừa đều bị mất điện sau khi các nhà máy điện đóng cửa để đề phòng thiệt hại do bão. Bộ Nông nghiệp Philippines nói hiện chưa có báo cáo về thiệt hại mùa màng.
Nhiều chuyến bay nội địa đến khu vực Bicol và đảo Visayas bị hủy. Hàng trăm người bị kẹt lại các nhà đón khách ở phi trường.
Các quan chức hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển cũng phát lời cảnh báo đi lại, yêu cầu gần 20 chiếc tàu nội địa ngưng hành trình đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão.
Khoảng 20 cơn bão lớn tấn công quần đảo Philippines mỗi năm, trung bình có 7 trong số chúng đi qua nước này, đa số xảy ra vào mùa mưa.
Theo Sở khí tượng, lúc 4 giờ sáng nay (giờ địa phương), bão Chanchu cách thị trấn Catarman của tỉnh Northern Samar 50 km. Sức gió mạnh nhất của bão lên 100 km/giờ, sức gió gần tâm bão 130 km/giờ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận