
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tối 26-9, bão Bualoi đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.
Gió bão Bualoi khi đổ bộ có thể mạnh cấp 10-12, giật cấp 14
Lúc 19h tối 26-9, tâm bão Bualoi đang ở trên khu vực phía đông của giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103 - 135km/h), giật cấp 14.
Dự báo mới nhất (lúc 20h tối 26-9) của cơ quan khí tượng cho biết bão Bualoi đang đi rất nhanh theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 30 - 35km/h.
Khoảng trưa và chiều mai (27-9) di chuyển vào khu vực đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão có khả năng mạnh lên cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15.
Đến sáng 28-9, bão Bualoi di chuyển vào khu vực biển Nghệ An - Huế.
Đến 19h tối 28-9, tâm bão ở ngay vùng biển Nghệ An - Huế, cường độ bão mạnh cấp 13 (134 - 149km/h), giật cấp 16.
Khoảng đêm 28-9 (trước đó dự báo sáng 29-9), bão Bualoi có khả năng di chuyển (đổ bộ) vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị với cường độ gió cấp 10-12 (89-133km/h), giật cấp 14. Nước dâng do bão cao 1 - 1,5m.
Từ ngày 28 đến 30-9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 400mm.
Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 600mm.
Video chuyên gia dự báo đường đi và cường độ bão số 10 Bualoi
Hạn chế người dân ra đường khi bão đổ bộ
Tối 26-9, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đề nghị thông báo các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.
Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.
Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn.
Đối với đất liền, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở.
Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông và đảm bảo duy trì hoạt động trong mọi tình huống, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.
Tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.
Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn.
Các địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học, cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm vào thời gian bão đổ bộ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận