28/08/2019 15:45 GMT+7

Bao bì bánh trung thu ngày càng màu mè, gây hại môi trường

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Các chuyên gia môi trường Singapore cảnh báo về tình trạng bao bì bánh trung thu ngày càng màu mè và dùng nhiều vật liệu khó tiêu hủy hơn, gây tác hại đến môi trường.

Bao bì bánh trung thu ngày càng màu mè, gây hại môi trường - Ảnh 1.

Các gian hàng bán bánh trung thu tại một siêu thị ở Singapore - Ảnh: CNA

Theo Đài Channel News Asia, cứ đến mùa Trung thu, nhiều người dân ở Singapore có thói quen mua, tặng bánh trung thu cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Ông Liow Chean Siang, trưởng bộ phận cấp giấy chứng nhận môi trường tại Hội đồng môi trường Singapore, cho biết khoảng 40% loại bao bì bánh trung thu tiêu thụ ở Singapore là không cần thiết và lãng phí.

Một người phát ngôn của công ty chuyên tái chế Tay Paper Recycling ở Singapore cho biết mỗi năm họ nhận gần 5 tấn rác gồm giấy và bìa cứng từ các hộp bánh trung thu.

Người này nói thêm các hộp bánh trung thu khó tái chế do có lớp tráng bóng phủ trên bề mặt các hộp.

Bánh trung thu không rõ nguồn gốc theo xe khách đổ bộ Hà Nội Bánh trung thu không rõ nguồn gốc theo xe khách đổ bộ Hà Nội

TTO - Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện nhiều hàng hóa gồm bánh trung thu, bánh kẹo, thịt lợn, túi xách thời trang không rõ xuất xứ tại một điểm tập kết của nhà xe Sao Việt.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên